Yamaha tham vọng gì khi trang bị cho tân binh Latte cốp đồ ‘khủng’?

Phong Trần
Phong Trần
16/07/2019 09:04 GMT+7

Thiết kế mang phong cách châu Âu, cốp đựng đồ lớn nhất từ trước tới nay, Yamaha đang đặt tham vọng lớn cho Latte trong việc chinh phục những khách hàng nữ năng động trong đô thị.

Tung ra thị trường Việt Nam vào giữa năm 2019 ngay sau mẫu xe tay ga nam FreeGo, Latte hướng đến phái đẹp với kiểu dáng gọn gàng, mượt mà như “sữa”, đậm vị thiết kế đến từ châu Âu. Đó có thể là lý do mà hãng xe Nhật Bản sử dụng cái tên rất Italia cho tân binh của mình - trong tiếng Ý, Latte còn có nghĩa là “sữa”. Tại Việt Nam, Yamaha Latte tung ra thị trường với giá từ 37,49 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng nữ trẻ tuổi, năng động.
Mang trong mình phong cách thiết kế đến từ châu Âu, tổng thể Latte khá trang nhã, không quá thanh thoát nhưng đủ thon gọn so với cốp đựng đồ lớn nhất trong gia đình Yamaha. Mặt nạ trước và chắn bùn xe có thiết kế hiện đại, đèn xi nhan phản xạ đa chiều hình giọt nước cùng với đèn trước mô phỏng viên kim cương cho cảm giác cao cấp hơn.
Nhìn từ phía trước xe khá gọn gàng, thời trang
Giống như FreeGo, Latte cũng không ngoại lệ khi sở hữu khá nhiều công nghệ mới được Yamaha tích cực trang bị gần đây. Có thể kể đến như hệ thống khóa thông minh SmartKey tích hợp tính năng One-Push Start - khởi động nhanh hiện đại, màn hình LCD hiển thị thông tin trên bảng đồng hồ.
Tuy nhiên, công nghệ kể trên chỉ mang tính chất bổ sung sự hứng khởi cho người sử dụng là chính. Bởi chính những tiện ích như trọng lượng nhẹ, chỉ 100 kg dễ xoay xở, cốp đựng đồ có dung tích tới 37 lít tương đương đối thủ Honda Lead, nắp bình xăng đặt trước dễ dàng thao tác mới thực sự là điểm cộng của tân binh nhà Yamaha trong con mắt người phụ nữ đô thị năng động.
Cốp đựng đồ rộng rãi là lợi thế lớn của Yamaha Latte
Chiều cao yên xe 790 mm mang đến dáng ngồi thanh thoát, tôn dáng hơn ngay cả với những người có số đo ba vòng chưa thực sự hoàn hảo so với những xe ga sở hữu yên thấp.
Sức mạnh của Yamaha Latte nhìn chung không khác biệt FreeGo, vẫn là động cơ Blue Core dung tích 125 cc được trang bị Smart Motor Generator (bộ phát điện thông minh) cho công suất tối đa 8,1 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 9,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Tuy nhiên, nó đã được được điều chỉnh để êm hơn với nữ giới. Bộ phát điện thông minh không chỉ giúp quá trình đề nổ, tăng tốc khi khởi hành mượt hơn mà còn hứa hẹn giúp xe tiết kiệm xăng hơn nhất là trong điều kiện vận hành trong đô thị.
Có thể nói, với việc trang bị cốp đựng đồ lên tới 37 lít, Yamaha đang thực sự đặt tham vọng đánh chiếm phân khúc khách hàng nữ yêu thích thời trang nhưng vẫn cần sự tiện dụng của một cốp đựng đồ lớn cho Latte. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.