Yêu cầu kết thúc sớm vụ bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm

23/09/2022 06:48 GMT+7

Ngày 21.9, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Sở TN-MT chủ động tham mưu kết thúc sớm việc hủy kết quả đấu giá 4 doanh nghiệp đã trúng đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng bỏ cọc.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án, kế hoạch triển khai thực hiện việc tổ chức đấu giá đảm bảo đúng quy định pháp luật đối với các khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và đấu giá nhà, đất trên địa bàn thành phố để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan nhanh chóng triển khai trong quý 3/2022.

Động thái này của UBND TP.HCM nhằm thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TP.HCM, tại hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TP.HCM hồi tháng 8.

Sự kiện đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức ngày 10.12.2021, kết quả đấu giá thành công tổng số tiền trúng đấu giá hơn 37.000 tỉ đồng. Tuy nhiên sau đó các doanh nghiệp trúng đấu giá đã lần lượt bỏ cọc tổng cộng hơn 1.051 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.