Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ cán bộ đánh nhau ở Kon Tum

10/06/2017 09:10 GMT+7

Ông Vinh kéo người đến nhà ông Phương đập phá tài sản, chém gây thương tích ông Duy, hàng xóm của ông Phương, khi ông này qua can ngăn.

Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các sở, ngành liên quan xử lý dứt điểm vụ cán bộ, công chức Sở TN-MT đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đồng thời phải công khai việc xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng. Trước đó, ngày 23.4, Phó thủ tướng đã yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra, xử lý vụ việc đúng theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10.5 nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa xử lý dứt điểm.
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 16.4, trên đường công tác về, giữa ông Diệp Xuân Vinh (Chi cục phó Chi cục Quản lý đất đai, thuộc Sở TN-MT Kon Tum) và ông Cao Minh Phương (Trưởng phòng Tài nguyên nước, Sở TN-MT Kon Tum) xảy ra mâu thuẫn, sau đó ông Phương đánh vào mặt ông Vinh, chảy máu mũi. Tối cùng ngày, ông Vinh kéo người đến nhà ông Phương đập phá tài sản, chém gây thương tích ông Nguyễn Bá Duy, hàng xóm của ông Phương, khi ông này qua can ngăn.
Sở TN-MT tỉnh Kon Tum đã kỷ luật cảnh cáo ông Vinh và ông Phương vì vi phạm đạo đức cán bộ công chức. 6 người còn lại đi cùng đoàn công tác (trong đó có 4 cán bộ công chức), 2 người phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách, 2 người bị phê bình kiểm điểm trách nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.