Yêu nước theo cách của người trẻ

02/09/2023 06:00 GMT+7

Trong trái tim mỗi người con đất Việt, Tổ quốc rất đỗi thiêng liêng và tự hào. Ngày tết Độc lập 2.9 là dịp để người trẻ bày tỏ khát vọng và tình yêu của mình với đất nước…

GIỚI THIỆU ViỆT NAM XINH ĐẸP VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ

Cô gái Nguyễn Hà Trang (còn gọi là Meichan, 23 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) nổi tiếng trong giới trẻ với vai trò người sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trang là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), từng nhận học bổng toàn phần của Trường ĐH Yonsei (Hàn Quốc).

Yêu nước theo cách của người trẻ - Ảnh 1.

Nguyễn Hà Trang

NVCC

Trang chia sẻ, trong quá trình học tập tại xứ sở kim chi đã có những cơ hội thử sức ở các vị trí như: người sáng tạo nội dung toàn cầu tại Công ty CJ 4DPlex, MC song ngữ chương trình Kbiz mùa 2 của Đài Arirang TV, tham gia đóng web-drama cùng nghệ sĩ nổi tiếng Hyomin (nhóm nhạc T-ara), tham gia đóng quảng cáo du lịch Hàn Quốc… Cách đây không lâu, Trang vinh dự trở thành diễn giả VN duy nhất có mặt tại diễn đàn Công nghiệp văn hóa thế giới với sự tham dự của cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon và nhiều khách mời nổi tiếng. "Ở những lần đó, mình luôn nỗ lực giới thiệu VN xinh đẹp, phát triển với bạn bè Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung. Mình tự hào là người con đất Việt", Trang tâm sự.

Trong nhiều sản phẩm sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, bên cạnh việc chia sẻ về cuộc sống cá nhân, những bài học, trải nghiệm mà bản thân tiếp nhận được trong quá trình trưởng thành, hay kinh nghiệm, kiến thức học tập, làm đẹp cho giới trẻ… thì Trang cũng khéo léo lồng ghép nhiều hình ảnh về VN.

"Tình yêu Tổ quốc luôn chảy mãi trong trái tim của người Việt. Từ tình yêu ấy, những thế hệ sẽ tiếp nối nhau cống hiến, góp phần dựng xây đất nước. Mình tin rằng VN sẽ ngày càng phát triển", Trang chia sẻ.

KHƠI GỢI TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC QUA RAP 

Mikelodic (tên thật Trần Mai Việt, 22 tuổi, ngụ Bắc Giang) là rapper lọt vào chung kết Rap Việt mùa 3. Chàng trai 22 tuổi này đã thu hút sự chú ý của người yêu nhạc nhờ khả năng sáng tạo những giai điệu rap cuốn hút.

Yêu nước theo cách của người trẻ - Ảnh 2.

Trần Mai Việt

NVCC

Mikelodic là chủ nhân của hàng loạt ca khúc "triệu view" trên YouTube. Trong đó, bài rap Về quê của chàng trai gen Z này chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ với những hình ảnh quen thuộc như thả diều, tắm mưa, chơi tập tầm vông... Còn tác phẩm Khúc ca vàng mang đậm nét đẹp về văn hóa, con người VN, khiến rapper Suboi thốt lên: "Đây là lần đầu tiên xem một bài rap mà tim mình rạo rực muốn khóc đến vậy".

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Mikelodic bày tỏ người trẻ khi nhập ngũ có thể mang bài rap Khúc ca vàng để nghe, giúp có thêm động lực "vượt nắng, thắng mưa" nhằm cống hiến và phục vụ Tổ quốc.

Mikelodic tâm sự: "Tổ quốc luôn ở trong tim mình. Và cách mình yêu Tổ quốc được chuyển tải rõ nét nhất là bằng âm nhạc. Thời gian tới mình tiếp tục nuôi dưỡng và theo đuổi niềm đam mê rap. Mình muốn thông qua những bản rap với ca từ giản dị nhưng có thể sẽ khơi gợi trong lòng người nghe về tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa và con người VN".

CỐ GẮNG THÀNH CÔNG Ở THỊ TRƯỜNG THỜI TRANG QUỐC TẾ

Huỳnh Tú Anh (21 tuổi, ngụ Bình Dương) đã xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi The Face Vietnam 2023.

Yêu nước theo cách của người trẻ - Ảnh 3.

Huỳnh Tú Anh

NVCC

Dù mới bước chân vào ngành thời trang, nhưng nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu, khuôn mặt góc cạnh, cá tính, thần thái biểu cảm lạnh lùng, Tú Anh đã có cơ hội sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang lớn trong nước. Cô cũng làm người mẫu xe hơi cho thương hiệu nổi tiếng.

Tú Anh cho biết nhờ chiến thắng tại The Face Vietnam 2023 nên cô sẽ có dịp sang Nhật Bản để thực hiện bộ ảnh thời trang và tham dự sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm trong thời gian tới. Ngoài ra, người mẫu gen Z này còn có cơ hội trải nghiệm ở 6 kinh đô thời trang danh giá nhất thế giới là: Paris (Pháp), Milan (Ý), London (Anh), New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

"Mình hy vọng có thể tận dụng cơ hội này để tạo được dấu ấn cũng như tỏa sáng ở thị trường thời trang quốc tế, để qua đó không những biến ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp quốc tế thành hiện thực, mà còn có thể khắc họa và khẳng định giá trị của nét đẹp Việt trong ngành thời trang thế giới. Mình muốn chứng minh người mẫu Việt thế hệ 4.0 không hề thua kém các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, mà có khả năng chinh phục những thương hiệu thời trang nổi tiếng bằng phong thái tự tin và chuyên nghiệp", Tú Anh chia sẻ.

YÊU QUÊ HƯƠNG QUA NHỮNG DÒNG THƠ

Nhà thơ trẻ Vĩ Hạ (tên thật Trần Duy Bảo Khang, sinh viên Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM) cho biết có tình yêu với thơ từ khi còn nhỏ, qua những tác phẩm trong sách giáo khoa. Và sau này, khi đọc thơ của nhiều tác giả, tình yêu ấy lớn dần lên.

Yêu nước theo cách của người trẻ - Ảnh 4.

Trần Duy Bảo Khang

NVCC

Vĩ Hạ ra mắt tập thơ đầu tay Đi tìm những bóng người vào năm 2022 và lập tức gây sốt văn đàn khi giành giải thưởng của Hội Nhà văn VN.

Nhà thơ trẻ chia sẻ: "Ngày 2.9 để lại trong mình cảm xúc khó tả. Bởi Quốc khánh cũng là sinh nhật của mình. Được xuất hiện trên cuộc đời vào ngày Quốc khánh càng khiến mình cảm thấy hạnh phúc và yêu quê hương, đất nước nhiều hơn".

Theo Vĩ Hạ, mỗi người trẻ sẽ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua những cách khác nhau. "Riêng mình, muốn thông qua những bài thơ để tỏ bày suy nghĩ về muôn màu cuộc sống. Hiển nhiên, không thiếu những dòng thơ nói về văn hóa, đất nước, con người VN. Và khi đọc những câu thơ ấy, mọi người sẽ hiểu và yêu hơn ngôn ngữ mẹ đẻ cũng như quê hương VN", Vĩ Hạ trải lòng.

Chàng trai quê ở Bình Thuận cũng chia sẻ rằng sáng tác thơ là cuộc đối thoại với nội tâm. Bằng ngôn từ, có thể bộc lộ được những suy nghĩ, câu chuyện của bản thân. Đặc biệt, Vĩ Hạ cho rằng với vai trò một nhà thơ, cần có trách nhiệm với xã hội bằng cách nghiêm túc với ngòi bút của mình, chuyển tải những thông điệp tích cực tới người đọc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.