Bí thư Đoàn trường, giảng viên Khoa Luật hành chính, ĐH Luật TP.HCM, Đặng Tất Dũng đã chia sẻ như trên trong chương trình “Đối thoại trẻ” tháng 4 trên kênh VTV6, Đài truyền hình Việt Nam, với chủ đề “Yêu nước từ những điều bình dị”.
Ngoài chủ nhân đối thoại Đặng Tất Dũng, chương trình còn có sự tham gia của các vị khách mời: Phó tổng Biên tập Báo Thanh Niên, chị Đặng Thị Phương Thảo; giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia (Học việc Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) - PGS.TS Bùi Đình Phong; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thái, ông Phạm Đình Đoàn.
Học giỏi cũng là yêu nước
Ngược dòng thời gian, PGS.TS Bùi Đình Phong cho biết, thời đại của ông, thanh niên lớn lên trong thời kỳ đất nước có chiến tranh xâm lược nên lúc ấy nhiệm vụ lớn nhất và duy nhất là xung trận chiến đấu, đánh đuổi kẻ thù xâm lược.
PGS.TS Bùi Đình Phong dẫn lời Bác dạy: “Chống giặc ngoại xâm phong kiến là tương đối dễ, thắng bần hàn, lạc hậu còn khó hơn nhiều”, và kết luận: “Người trẻ cố gắng học tập, lao động hết mình, đóng góp vào sự phát triển của xã hội là cách thể hiện tình cảm yêu quê hương, đất nước”.
Đồng tình với ý kiến trên, chị Đặng Thị Phương Thảo cho rằng, nhận diện lòng yêu nước của người trẻ hiện nay là không dễ dàng, nếu cứ giữ thước đo, sự dấn thân, hy sinh khi đất nước có chiến tranh. Theo chị Thảo, có lẽ chịu ảnh hưởng từ quan niệm này, nhiều bạn trẻ phân vân không hiểu hoặc chưa tìm ra cách thể hiện lòng yêu nước của bản thân.
Không thành công nếu không bắt đầu từ việc nhỏ
Đặng Tất Dũng tự nhận mình may mắn khi rèn luyện, phấn đấu trong môi trường, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội từ lúc còn nhỏ, được định hướng đến giá trị tốt đẹp, cụ thể.
Người giảng viên trẻ bày tỏ: “Nếu đất nước này còn có những cảnh sát giao thông đứng hàng giờ dưới mưa nắng phân luồng giao thông, còn có người lao công đêm đêm lặng lẽ quét sạch đường phố; hàng nghìn bạn trẻ hy sinh kỳ nghỉ hè làm tình nguyện giúp đỡ, sẻ chia với khó khăn vất vả của người khác… thì lúc ấy tinh thần yêu nước vẫn được nhen nhóm, khơi dậy trong lòng người trẻ”.
Hàng nghìn bạn trẻ dành trọn kỳ nghỉ hè giúp đỡ các sĩ tử, cũng là cách thể hiện lòng yêu nước - Ảnh: Ngọc Thắng
Chị Đặng Phương Thảo cho biết, nhìn vào mùa hè tình nguyện, nhiều người cho rằng cử nhân, kỹ sư của tương lai không thể làm công việc phát tờ rơi, nạo vét kênh mương, vì đó là công việc nhỏ, họ có tri thức nên làm việc lớn hơn. “Tôi cho rằng người trẻ không thể thành công trong tương lai sự nghiệp nếu bỏ qua và không muốn bắt đầu từ mỗi việc nhỏ”, chị Thảo nói.
Các vị khách mời và chủ nhân đối thoại đều thống nhất quan điểm, mỗi bạn trẻ ở cương vị khác nhau đều có nhiều cơ hội thể hiện tình cảm đối với đất nước dân tộc, đơn giản như sống có trách nhiệm hơn, giúp đỡ người xung quanh, tuân thủ pháp luật, phấn đấu học tập trở thành người có ích, đấu tranh với thói hư tật xấu, tiêu cực…
Dưới góc độ là doanh nhân đóng góp trên mặt trận kinh tế, ông Phạm Đình Đoàn nhắn nhủ với bạn trẻ: Việt Nam có điểm xuất phát thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực và còn cả “núi” khó khăn, trăn trở; nếu người dân không vứt, đổ rác bừa bãi, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông thì số tiền giải quyết hậu quả này sẽ làm đất nước tiến rất nhanh. Và nếu cứ tiếp tục chê bai hoàn cảnh xung quanh, chắc chắn không thể có kết quả tốt. Lòng yêu nước nên thể hiện bằng hành động cụ thể.
“Dân tộc ta làm nên điều thần kỳ trong hai cuộc chiến tranh, chiến thắng hai cường quốc hùng mạnh. Thời đại ngày nay, tôi mong bạn trẻ không ngừng, khát vọng, nỗ lực hết mình đưa đất nước thoát khỏi tình trạng tụt hậu so với thế giới”, ông Đoàn nói.
Phan Hậu
Bình luận (0)