Yokohama không xa lạ với HAGL

12/04/2022 12:14 GMT+7

CLB Yokohama đã đặt chân đến TP.HCM vào sáng sớm nay để chuẩn bị cho trận đấu với HAGL ở AFC Champions League diễn ra ngày 16.4 trên sân Thống Nhất.

Yokohama đang có phong độ tốt

AFP

Làm khách trước đại diện Việt Nam, nhưng CLB Yokohama không hề chủ quan.

Họ đưa sang Việt Nam tổng cộng 66 thành viên cùng 4 tấn hành lý để chuẩn bị cho trận đấu này.

Công Phượng bế con, sẵn sàng cùng HAGL tham dự AFC Champions League

Yokohama là á quân J-League 2021 và hiện tại đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng J-League 2022 với 18 điểm sau 10 trận, thua CLB dẫn đầu Kawasaki 2 điểm. Đội do HLV HLV Kevin Muscat dẫn dắt.

Đại diện CLB đến từ Nhật Bản không hề xa lạ với HAGL khi họ từng sang Việt Nam đá giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên trong 2 năm 2016 và 2017 và đều đăng quang ngôi vô địch.

Ở giải đấu năm 2016, Yokohama thắng HAGL ở bán kết và sau đó vượt qua U.21 Thái Lan ở chung kết.

Tại giải đấu 2017, đại diện của Nhật Bản thắng chủ nhà HAGL ở trận chung kết với tỷ số 2-0.

Nhiều cầu thủ từng sang Việt Nam năm 2016 và 2017 hiện đang là trụ cột của đội bóng này và họ đều rất háo hức trong lần trở lại.

HLV trưởng CLB Yokohama Kevin Muscat cho biết, họ đặt quyết tâm lấy trọn 3 điểm đầu tiên để tạo đà thuận lợi dù HAGL có ưu thế sân nhà.

HAGL chuẩn bị kỹ lượng cho trận đấu với Yokohama

HAGL FC

Để chuẩn bị cho đấu trường AFC Champions League, HLV Kiatisak cũng đã rèn quân hơn 1 tháng nay. Tuy nhiên, HAGL gặp khó ở khâu dứt điểm khi trận đấu với Hà Tĩnh ở Cúp Quốc gia vừa qua họ cũng không ghi được bàn thắng và chỉ đi tiếp khi chiến thắng trên loạt sút luân lưu.

Do đối thủ đến từ Nhật Bản quá mạnh, nên chỉ cần có được trận hòa ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 16.4, xem như HAGL đã có khởi đầu thành công ở đấu trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.