Vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022: HAGL thắng nhọc nhằn trên chấm 11 m

10/04/2022 06:12 GMT+7

Phải đến loạt sút luân lưu 11 m, HAGL mới giành chiến thắng 5-3 (hòa 0-0 hai hiệp chính) trước CLB Hà Tĩnh ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022 diễn ra tối qua để vào tứ kết.

Đáng chú ý, HAGL cũng từng bế tắc trước CLB Hà Tĩnh ở vòng 2 V-League 2022 diễn ra cách nay không lâu khi cũng bị thủ hòa không bàn thắng.

Trả lời báo chí Thái Lan, HLV Kiatisak đã tự tin sẽ đưa HAGL vô địch V-League 2022. Thế nhưng vị HLV người Thái vẫn chưa giúp HAGL giải được bài toán ghi bàn.

Văn Toàn không thể ghi bàn cho HAGL trong trận gặp CLB Hà Tĩnh

Minh Trần

Trong trận đấu với Hà Tĩnh ở Cúp quốc gia, một lần nữa đội bóng phố núi rơi vào thế bế tắc. HAGL cầm giữ bóng nhiều hơn, nhưng các pha lên bóng của họ quá chậm nên hàng phòng ngự của CLB Hà Tĩnh dễ dàng hóa giải.

Bị lép vế so với chủ nhà, nhưng đội Hà Tĩnh lại có các pha bóng nguy hiểm nhiều hơn. Nếu như cú dứt điểm của Oliveira chính xác hơn, đội khách đã có thể có bàn mở tỷ số trận đấu. Trong khi đó, các cơ hội của HAGL không thật sự rõ ràng để chuyển hóa thành bàn thắng.

Rất may cho HLV Kiatisak bởi ông đã luyện cho các học trò của mình sút 11 m. Lần lượt các cầu thủ Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng, Baiano đều sút thành công. Trong khi đó, cú sút của Văn Công bên phía Hà Tĩnh không thành công.

Dù sao trận thắng này cũng phần nào kích thích tinh thần của các cầu thủ HAGL trước khi họ bước vào đấu trường AFC Champions League.

Vòng 1/8 Cúp quốc gia tiếp tục diễn ra vào hôm nay với trận cầu đáng chú ý giữa CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ 15.

Trận đấu này được dư luận quan tâm không phải về chuyên môn mà người hâm mộ chờ xem 11 cầu thủ đình công và viết tâm thư để đòi tiền lót tay bị nợ có “quay xe” để trở lại thi đấu cho CLB TP.HCM hay không. Trong số này có các cầu thủ nổi tiếng như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thanh Thắng, Huy Toàn... Họ đều viết tâm thư tuyên bố cần cuộc nói chuyện rõ ràng với lãnh đạo CLB về việc bị cắt tiền lót tay mùa giải 2021. Tuy nhiên, phía lãnh đạo CLB TP.HCM chưa sắp xếp cuộc gặp và đưa ra tuyên bố cứng rắn sẽ thanh lý các cầu thủ vi phạm quy chế của đội bóng.

Vắng nhiều trụ cột nhưng HLV Trần Minh Chiến vẫn còn 18 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với CLB Sài Gòn. Với việc thủ môn Phạm Văn Cường quyết định trở lại tập luyện, CLB TP.HCM yên tâm ở vị trí thủ môn vì Cường có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở V-League. Tuy nhiên, do mất quá nhiều trụ cột, TP.HCM khó giành được chiến thắng nếu như CLB Sài Gòn chơi với quyết tâm cao nhất.

Trận đấu còn lại cùng diễn ra vào chiều nay là Thanh Hóa tiếp đội đang chơi ở giải hạng nhất Long An trên sân nhà vào lúc 17 giờ. Với lực lượng nội binh rất tốt, đội bóng xứ Thanh được dự báo sẽ dễ dàng giành suất vào tứ kết Cúp quốc gia mùa giải năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.