1 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất

13/07/2017 09:19 GMT+7

Tại Yên Bái, mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều 11.7 đến 14 giờ ngày 12.7 đã gây sạt lở đất, ngập úng nhiều khu vực.

Chiều 12.7, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết đã ghi nhận thêm nhiều thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh phía bắc.
Cụ thể, tại Yên Bái, mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều 11.7 đến 14 giờ ngày 12.7 đã gây sạt lở đất, ngập úng nhiều khu vực dân cư tại 25 xã thuộc H.Trấn Yên và TP.Yên Bái, khiến 2 người bị thương, 190 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng, trên 312 ha lúa và hoa màu bị ngập úng.
Trong đó, tại TP.Yên Bái, mưa lớn trong sáng 12.7 đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,3 - 0,7 m, giao thông bị ùn tắc trong nhiều giờ.
Sạt lở đất cũng khiến QL37, các tỉnh lộ 172, 166, 170 và 171 xuất hiện 45 điểm sụt lún, 5 ngầm tràn bị tắc. Trong đó, ở vị trí Km 8.5, QL7, đoạn qua xã Âu Lâu (TP.Yên Bái) xảy ra sạt lở ta luy khiến giao thông bị chia cắt. Tại bản Nà Chá (xã Chiềng Khoang, H.Vân Hồ, Sơn La) có 1 người chết do lũ cuốn trôi. Tại các huyện Chợ Đồn, Bắc Nậm và Na Rì (Bắc Kạn), mưa lớn cũng gây sạt lở khiến 3 nhà dân bị hư hỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.