Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Yên Bái

12/07/2017 10:18 GMT+7

Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều giờ đã khiến nhiều khu vực dân cư, đường phố tại thành phố Yên Bái bị ngập nước.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, từ 16 giờ chiều 11.7 đến sáng nay (12.7), trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn trên diện rộng. Tại thành phố Yên Bái, lượng mưa đo được lên tới 198,4 mm; tại Kiên Thành (huyện Trấn Yên) có mưa 192 mm và tại Phúc Lợi (huyện Lục Yên) mưa 115,6 mm.
Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường, khu vực dân tại thành phố Yên Bái ngập sâu trong nước. Trong đó, đường Nguyễn Phúc và đường Điện Biên ngập nước 0,2 - 0,3 m; nơi ngập sâu nhất lên tới 0,6 - 0,7 m khiến giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Yên Bái, mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước các sông đang lên. Cho đến 7 giờ sáng nay (12.7), mực nước sông Thao (tại Yên Bái) ở mức dưới báo động 2 là 0,4 m. Dự báo, trong ngày 12.7, mực nước sông Thao tiếp tục lên cao. Khu vực Yên Bái còn mưa vừa, mưa to đến hết ngày 16.7.
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cảnh báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 12 - 15.7, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Mưa lớn khiến nhiều khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Dưới đây là một số hình ảnh về các tuyến đường tại thành phố Yên Bái bị ngập nước:
mua-lon-ngap-ung
Nước ngập đường, tràn lên vỉa hè trên đường Điện Biên, thành phố Yên Bái Ảnh Đình Tiến
mua-lon-ngap-ung
Đường ngập khiến phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn Ảnh Đình Tiến
mua-lon-ngap-ung
Giao thông tắc nghẽn do nhiều tuyến đường bị ngập nước Ảnh Đình Tiến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.