70.000 người biểu tình ở thủ đô CH Czech vì giá năng lượng tăng, phản đối EU, NATO

05/09/2022 18:25 GMT+7

Trong ngày 3.9, khoảng 70.000 người đã biểu tình tại Quảng trường Wenceslas ở trung tâm thủ đô Prague của CH Czech để phản đối chính phủ .

Những người tổ chức cuộc biểu tình đến từ một số nhóm chính trị cực hữu và các nhóm chính trị bên ngoài. Họ kêu gọi liên minh cầm quyền kiểm soát việc giá năng lượng đang tăng cao, đồng thời lên tiếng phản đối Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Nhóm này cho rằng CH Czech, quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu, nên trung lập về mặt quân sự và đảm bảo có được các hợp đồng trực tiếp với các nhà cung cấp khí đốt, bao gồm cả Nga.

Người dân tập trung để biểu tình tại thủ đô Prague (CH Czech), ngày 3.9.2022

ap

Theo ước tính của cảnh sát, số lượng người biểu tình đã lên đến khoảng 70.000 người vào giữa buổi chiều.

Hãng tin nhà nước CTK ngày 3.9 dẫn lời Thủ tướng Petr Fiala, người lãnh đạo liên minh 5 đảng trung hữu, cho biết những người biểu tình không nghĩ cho lợi ích của đất nước. Ông Fiala nói rằng “Cuộc biểu tình trên Quảng trường Wenceslas do các lực lượng thân Nga, có quan điểm gần cực đoan và đi ngược lại lợi ích của CH Czech kêu gọi tổ chức”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.