Bất ngờ tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới sắp bị soán ngôi

Bất ngờ tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới sắp bị soán ngôi

24/07/2023 10:13 GMT+7

Khu phức hợp văn phòng khổng lồ được đặt tại bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, sẽ khai trương vào tháng 11.

Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ tại bang Virginia, đã là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới suốt 80 năm qua.

Tuy nhiên, kỷ lục này sắp bị phá bởi khu phức hợp văn phòng khổng lồ 15 tầng của Sàn giao dịch Kim cương Surat (SDB), dự kiến sẽ khai trương vào tháng 11 năm nay.

Tòa nhà mới của SDB được xây dựng trên 35 mẫu đất và bao gồm gần 660.000 mét vuông diện tích sàn. Tòa nhà có hơn 4.200 không gian văn phòng, có thể được sử dụng làm xưởng nhỏ để cắt và đánh bóng kim cương, cơ sở bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và trung tâm hội nghị.

Bất ngờ tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới sắp bị soán ngôi - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ QUốc phòng Mỹ, hiện là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới

REUTERS

Tòa nhà là tác phẩm của văn phòng kiến trúc Ấn Độ Morphogenesis. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2019, nhưng bị trì hoãn do đại dịch Covid-19. Chi phí phát triển ước tính khoảng 388 triệu USD (9.172 tỉ VNĐ).

Thành phố Surat (ở bang Gujarat) là nơi đặt trụ sở của khoảng 4.000 đơn vị cắt và đánh bóng kim cương, với 800.000 công nhân và được biết đến là trung tâm kim cương của Ấn Độ.

Ấn Độ chuẩn bị khai trương tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Ảnh chụp khu phức hợp văn phòng SDB từ trên cao

BUSINESS TODAY

Tuy nhiên, trong năm qua, ngành này đã gặp khó khăn do nhu cầu toàn cầu suy giảm, cũng như sự gián đoạn nguồn cung kim cương thô do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty khai thác kim cương Alrosa của Nga, chiếm khoảng 1/3 thị phần nguồn cung kim cương thô toàn cầu.

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Narendra Modi đã chia sẻ đoạn clip dài 50 giây về tòa nhà và ca ngợi thị trường kim cương Ấn Độ vì sự sôi động và các tiến bộ của ngành này tại Surat.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.