Bình Định: Đề nghị truy tố bị can lừa bán người qua Campuchia

Thanh Quân
Thanh Quân
19/08/2023 17:39 GMT+7

Công an tỉnh Bình Định đề nghị truy tố một bị can về tội mua bán người do có hành vi lừa 2 người bạn ở Bình Định bán sang Campuchia.

Ngày 19.8, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho các cơ quan cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Thanh Nhơn (21 tuổi, ở P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định) về tội mua bán người.

Bình Định: Đề nghị truy tố bị can lừa bán người qua Campuchia - Ảnh 1.

Huỳnh Thanh Nhơn tại cơ quan công an

CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2.2022, thông qua một trang web, thấy giới thiệu việc làm trên máy tính với chế độ tiền lương hấp dẫn nên Nhơn ứng tuyển. Tiếp đó, Nhơn được một người không rõ lai lịch liên hệ và cho biết công việc có thu nhập 700 - 1.000 USD/tháng.

Sau đó, Nhơn bị lừa đưa sang Campuchia và được hướng dẫn cách lừa người khác thông qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tiền

Trong quá trình ở Campuchia, Nhơn được quản lý gợi ý, nếu tìm được 1 người đưa sang Campuchia sẽ được hưởng thêm 100 USD và sẽ không bị bỏ đói, đánh đập hay tiếp tục bị bán đi nơi khác.

Đến tháng 3.2022, thông qua Facebook và Zalo, Nhơn lừa bạn thân của mình là L.K.H. (19 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) để bán sang Campuchia.

Cụ thể, Nhơn nói muốn giới thiệu cho H. một công việc ở tỉnh Tây Ninh với mức lương từ 17 - 24 triệu đồng/tháng. H. đồng ý và làm theo hướng dẫn của Nhơn. Sau đó, H. bị lừa bán qua Campuchia làm việc từ 16 - 17 tiếng mỗi ngày trong không gian khép kín, có người cầm roi điện canh gác và họ sẵn sàng đánh đập, bỏ đói. H. bị bán qua 3 công ty, sau đó đã liên lạc về gia đình cầu cứu.

Tháng 10.2022, H. được gia đình chuộc về Việt Nam và trình báo với Công an tỉnh Bình Định.

Ngoài H., Nhơn còn lừa 1 người bạn khác ở Bình Định sang Campuchia lao động với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, người này đã tự trốn về Việt Nam.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.8

Theo Công an tỉnh Bình Định, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an đã khởi tố 5 vụ án - 1 bị can về tội mua bán người, có 6 nạn nhân (2 nạn nhân dưới 16 tuổi) bị bán ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 1 vụ án - 1 bị can; Viện KSND tỉnh Bình Định đã truy tố 1 vụ án - 1 bị can về tội mua bán người.

Thủ đoạn tội phạm chủ yếu là dụ dỗ nạn nhân đi làm "việc nhẹ, lương cao", sau đó lừa qua Campuchia cưỡng bức lao động, bán nạn nhân làm việc trong các sòng bài hoặc bóc lột tình dục, muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.