Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tố Mỹ gây áp lực, kêu gọi quân đội nêu cao tính chiến đấu

28/05/2020 05:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Ngụy Phượng Hòa cảnh báo Mỹ tăng cường gây áp lực đối với Trung Quốc từ khi đại dịch bùng phát, yêu cầu quân đội phải tăng cường tinh thần chiến đấu để thúc đẩy sự ổn định.

Phát biểu trong phiên thảo luận bên lề kỳ họp quốc hội cuối tuần rồi, Bộ trưởng Ngụy nói: “Mỹ tăng cường gây áp lực đối với Trung Quốc từ khi đại dịch bùng phát cuối năm ngoái. Cuộc đối đầu chiến lược Trung Quốc-Mỹ bước vào thời kỳ rủi ro cao”, theo tờ South China Morning Post ngày 27.5.
“Quân đội phải tăng cường tinh thần chiến đấu, dám chiến đấu, giỏi chiến đấu và sử dụng chiến đấu để thúc đẩy sự ổn định”, ông Ngụy nhấn mạnh.
Phần phát biểu của ông Ngụy được cung cấp cho các nhà báo được phép tham gia đưa tin về kỳ họp quốc hội Trung Quốc, theo South China Morning Post.
Cũng tại phiên thảo luận, các lãnh đạo quân sự khác đề xuất Trung Quốc phải bắt kịp Mỹ và phương Tây về công nghệ quốc phòng.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Hồng Kông đã mất quyền tự trị đối với Trung Quốc

Phát biểu bên lề kỳ họp quốc hội hôm 26.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu quân đội tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu, cải thiện khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân sự, theo Tân Hoa xã.
Ông Tập, kiêm chủ tịch Quân ủy Trung ương, đánh giá quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ trong cuộc chiến chống lại Covid-19. “Quân đội Trung Quốc phải tiếp tục tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện linh hoạt các đợt huấn luyện thực chiến”, Chủ tịch Tập nói.
Chính phủ Trung Quốc hồi tuần trước tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 6,6% trong năm nay dù có báo cáo về tăng trưởng kinh tế thấp trong quý đầu tiên vì đại dịch Covid-19. Trung Quốc khẳng định việc tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết vì các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.