Các hồ thủy điện EVN đã xả gần 1,9 tỉ m³ nước cho vụ đông xuân

31/01/2024 15:35 GMT+7

Cục Thủy lợi (Bộ NN - PTNT) cho biết đợt xả nước đầu tiên từ 0 giờ ngày 23.1 đến 24 giờ ngày 30.1 (8 ngày) nhưng do thực tế tiến độ lấy nước nhanh hơn dự kiến, Bộ NN-PTNT đã rút ngắn 2 ngày, kết thúc lúc 24 giờ ngày 28.1.

Các hồ thủy điện EVN đã xả gần 1,9 tỉ m³ nước cho vụ đông xuân- Ảnh 1.

Các nhà máy thủy điện EVN đã hoàn thành đợt xả nước đầu tiên để cấy lúa vụ đông xuân

Qua thống kê, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN đã xả trên 1,893 tỉ m³ nước để gieo cấy lúa vụ đông xuân ở trung du và đồng bằng Bắc bộ. Đến ngày 29.1, có 399.602 ha/492.946 ha, đạt 81,1% diện tích đất trồng lúa đủ nước gieo cấy. Trong đó, Hà Nam đạt 96%, Thái Bình 93%, Ninh Bình 90%, Phú Thọ 89%, Nam Định 89%, Hưng Yên 86%, Vĩnh Phúc 85%, Hải Phòng 83%, Hải Dương 81%, Bắc Ninh 77%. Hà Nội chỉ đạt 47% diện tích có đủ nước, do một số huyện có tập quán lấy nước muộn, một số khu vực cấp nước bằng trạm bơm dã chiến nên cần thời gian lấy nước dài.

Các hồ thủy điện EVN bắt đầu xả nước đợt 2 từ 0 giờ 00' ngày 18.2 đến 24 giờ 00 phút ngày 21.2, sẽ nâng mực nước tại Trạm thủy văn Sơn Tây ổn định từ 1,8 - 2 m để nâng cao hiệu suất lấy nước của các công trình thủy lợi; cung cấp nguồn điện đảm bảo để các địa phương có đủ điện vận hành công trình trong suốt thời gian lấy nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.