Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: 'Đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của các em thiếu nhi'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/06/2023 16:51 GMT+7

Tại Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu" năm 2023 cấp T.Ư, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang, cho biết mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi.

Ngày 11.6, tại tỉnh Hà Giang, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu" năm 2023 cấp T.Ư. 

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; chị Đỗ Thị Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang; các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách và hơn 500 em thiếu nhi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: 'Đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của các em thiếu nhi' - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và các đại biểu cùng các em thiếu nhi tham gia Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu"

NHẬT NAM

Trao tặng nhiều công trình giá trị

Tại Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu" cấp T.Ư, ban tổ chức đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa để chăm lo cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Một trong những hoạt động trong tâm của chương trình là Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt". Tại chương trình, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng cho Hội đồng Đội tỉnh Hà Giang 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ với tổng giá trị 120 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: 'Đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của các em thiếu nhi' - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (giữa) và ban tổ chức trao các công trình quà tặng cho thiếu nhi

NHẬT NAM

Ban tổ chức cũng trao tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở Đội nhiều phần quà giá trị như: 110 suất học bổng với tổng giá trị 110 triệu đồng; 140 bộ dụng cụ học tập với tổng giá trị 40 triệu đồng; 381 lá cờ Đội với tổng trị giá 46 triệu đồng.

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình với sự tham gia của hơn 500 em thiếu tỉnh Hà Giang. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, vui tươi cùng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong không gian ngập tràn sắc màu của sự kiện.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: 'Đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của các em thiếu nhi' - Ảnh 3.

Các em thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh tại sự kiện

NHẬT NAM

Tại các khu vực trải nghiệm, các em thiếu nhi được tham gia tô vẽ để tạo nên những vật dụng cá nhân, cùng các trò chơi vận động sôi nổi, cùng màu sắc và nhận về những phần quà hữu ích. Ban tổ chức đã trao tặng hơn 500 phần quà ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cho thiếu nhi con nuôi Đồn Biên phòng Lũng Cú (H.Đồng Văn).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: 'Đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của các em thiếu nhi' - Ảnh 4.

Ban tổ chức khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi

NHẬT NAM

Ban tổ chức cũng triển khai lớp dạy bơi miễn phí; khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho thiếu nhi; tổ chức cho các em trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc; tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam"... Tổng giá trị nguồn lực là hơn 500 triệu đồng.

Gửi đi những thông điệp ý nghĩa

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết mùa hè năm nay, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã sớm ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu" trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều nội dung, giải pháp, hoạt động nhằm đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhất những nhu cầu, nguyện vọng của các em thiếu nhi.

Theo chị Trang, Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu" cấp T.Ư năm nay, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã chỉ đạo, hỗ trợ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hà Giang triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa để chăm lo cho các em thiếu nhi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: 'Đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của các em thiếu nhi' - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho các em thiếu nhi

NHẬT NAM

"Các hoạt động không chỉ mang đến cho các em những sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích, mà còn dành nhiều nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tạo động lực giúp các em vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện, trở thành những người con ưu tú có nhiều đóng góp cho việc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước sau này", chị Trang chia sẻ.

Chị Trang cũng cho biết, các em được tham gia vào "Ngày hội sắc màu" - hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: 'Đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của các em thiếu nhi' - Ảnh 6.

Các em thiếu nhi được trải nghiệm trong "Ngày hội sắc màu"

NHẬT NAM

"Đây là một sân chơi có ý nghĩa quan trọng, vừa giúp các em phát huy khả năng tư duy, sáng tạo nghệ thuật hội họa, vừa để các em có cơ hội tìm hiểu thêm về ý nghĩa và giá trị của phong trào 'Nghìn việc tốt'. 

Đồng thời tạo môi trường để các em được giao lưu bạn bè, gửi đi những thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng về tinh thần quyết tâm của lớp măng non đất nước hôm nay đang tiếp tục đóng góp những việc làm tốt, những hành động đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày", chị Trang chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.