Chiến sự Ukraine ngày thứ 55: chính thức bước vào giai đoạn 2 'khốc liệt'

Khánh An
Khánh An
20/04/2022 05:30 GMT+7

Giới chức Nga xác nhận bắt đầu giai đoạn 2 chiến dịch ở Ukraine, sau khi phía Ukraine cũng cho rằng Nga bắt đầu đẩy mạnh hỏa lực tại vùng Donbass.

Binh sĩ Ukraine đào công sự tại Donetsk vào ngày 18.4

reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19.4 xác nhận giai đoạn 2 chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã bắt đầu, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng lên tiếng về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Reuters dẫn lời ông Shoigu, lực lượng của nước này đang “tiến hành theo phương pháp” đối với kế hoạch “giải phóng” 2 vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.

Chưa rõ mục tiêu cụ thể về vùng lãnh thổ mà Nga muốn "giải phóng" theo cách gọi của nước này là những vùng các lực lượng ly khai tuyên bố hay cả những khu vực khác ở Donbass.

Xem nhanh: Diễn biến quan trọng trong ngày 55 chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận giai đoạn 2 của chiến dịch đã bắt đầu. "Giai đoạn mới của chiến dịch này đã bắt đầu và tôi tin chắc rằng đây là thời khắc rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Đài India Today TV.

Tuyên bố mới nhất được đưa ra sau khi Nga thông báo hoàn thành chiến dịch giai đoạn 1 và rút quân khỏi khu vực quanh Kyiv, Chernihiv để tập trung vào vùng Donbass.

Xem thêm: Nga tuyên bố giai đoạn 2 chiến dịch bắt đầu, nêu mục tiêu lớn ở Donbass

Dự báo cục diện trận chiến Donbass

Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho hay Nga đã tiến hành “các chiến dịch giới hạn” tại phía tây nam Donetsk và phía nam Izium, được cho là khởi đầu của chiến dịch lớn hơn.

Quan chức này cho rằng chiến dịch mới gồm việc di chuyển trên bộ với sự hỗ trợ của hỏa lực tầm xa, chủ yếu là pháo binh, với “chiến dịch định hình” nhằm đảm bảo hậu cần. Nga được cho là đã bổ sung thêm 2 nhóm tiểu đoàn chiến thuật tại Ukraine trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 78 nhóm.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết phía Mỹ đánh già rằng Nga giờ đây chỉ còn 75% “sức chiến đấu” so với khi tập trung quân trước chiến dịch.

Chuyên gia nói gì về cục diện cuộc chiến mới ở miền đông Ukraine?

Giới chuyên gia cho rằng cả Nga và Ukraine đều có những thuận lợi và thách thức trong cuộc chiến tại miền đông Ukraine. So với khu vực quanh Kyiv, Nga thông thạo địa hình ở miền đông Ukraine hơn và có mạng lưới đường sắt hỗ trợ. Tuy nhiên, địa hình bùn lầy sẽ buộc Nga sử dụng các tuyến đường bộ, gây nguy cơ bị tấn công.

Xem thêm: Chuyên gia nhận định gì về cục diện cuộc chiến mới tại miền đông Ukraine?

Điểm nóng 'pháo đài' Azovstal

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.4 liên tiếp ra các cảnh báo và tối hậu thư cho lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở một nhà máy luyện kim tại Mariupol, thành phố cảng đang bị Nga bao vây dưới sức ép lớn suốt nhiều tuần qua.

Phát ngôn viên lực lượng vũ trang “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng Eduard Basurin nói binh sĩ DPR sẽ được không quân và pháo binh Nga yểm trợ để tiến vào nhà máy luyện kim Azovstal.

Nga bắt đầu giai đoạn 2 chiến dịch quân sự, lại có tối hậu thư ở Mariupol

Ông Basurin khẳng định lực lượng DPR đã kiểm soát toàn bộ các khu vực dân cư tại thành phố miền nam Mariupol, đồng thời kêu gọi binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal đầu hàng.

Trước khi trở thành chiến địa quan trọng, nhà máy này đóng vai trò nổi bật trong nền kinh tế Mariupol.

Xem thêm: 'Pháo đài' Azovstal - tâm điểm những tối hậu thư của Nga

Ukraine nhận thêm vũ khí Mỹ

Các chuyến hàng đầu tiên của gói viện trợ vũ khí Mỹ đã đến biên giới Ukraine, chuẩn bị chi viện cho lực lượng vũ trang nước này trong cuộc đối đầu với Nga, AFP ngày 19.4 dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc cho biết. Lực lượng Mỹ thuộc NATO sẽ di chuyển đến cánh đông của khối trong vài ngày tới nhằm huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng pháo bức kích.

Ukraine được các nước đồng minh Mỹ cung cấp linh kiện máy bay chiến đấu

Xem thêm: Ukraine chuẩn bị tiếp nhận vũ khí mới từ Mỹ

Ukraine tiếp tục nỗ lực ngoại giao

Trong bối cảnh miền đông đối mặt sức ép mới, Ukraine tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm tăng cường sự ủng hộ của quốc tế. Tờ The Guardian cho hay Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã đến Sofia và gặp gỡ của đồng cấp Bulgaria Teodora Genchovska.

Còn ở Rome, ông Ivan Fedorov, Thị trưởng lưu vong của thành phố Melitopol (miền đông nam Ukraine) gặp Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio. Hồi tháng 3, ông Fedorov đã bị lực lượng Nga bắt giữ sau khi Melitopol thất thủ. Sáu ngày sau, ông được trả tự do theo thỏa thuận trao đổi tù binh song phương.

Xem thêm: Nga ra tối hậu thư mới, một thành phố miền đông thất thủ?

"Lính đánh thuê" bị Nga bắt giữ ở Ukraine lên truyền hình cầu cứu thủ tướng Anh

Hy Lạp bắt tàu dầu Nga

Hôm 19.4, Hy Lạp đã bắt tàu dầu Nga ở ngoài khơi hòn đảo Evia, theo nội dung lệnh cấm vận kinh tế được Liên minh châu Âu (EU) thực hiện chống Nga.

Còn Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire xác nhận lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt đã có hiệu lực trên toàn EU.

Cùng ngày, Đan Mạch công bố lộ trình nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt với Nga. Theo đó, chính quyền Copenhagen đặt hy vọng vào chiến lược phối hợp năng lượng tái tạo và khí sinh học để tạo nguồn cung năng lượng cho nước này trong thời gian tới.

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.