Chiến sự ngày thứ 53: Ukraine quyết chiến đấu ở Mariupol đến cùng

18/04/2022 05:35 GMT+7

Ngày 17.4, Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng ở Mariupol, sau khi phớt lờ tối hậu thư Nga đưa ra.

Cờ Ukraine ở giữa tòa nhà bị bom đạn phá hủy của Mariupol

reuters

"Thành phố ấy vẫn chưa sụp đổ”, Đài ABC dẫn lời Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, vài giờ sau khi kết thúc hạn chót của tối hậu thư do Nga đưa ra đối với các đơn vị cuối cùng của Ukraine đang phòng thủ ở Mariupol.

Giây phút quyết định

Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 400 lính đánh thuê nước ngoài cố thủ bên trong nhà máy luyện kim Azovstal cùng với binh sĩ Ukraine. Kyiv chưa bình luận thông tin về lính đánh thuê. Moscow kêu gọi cánh quân này hạ vũ khí và đầu hàng nếu muốn giữ lấy mạng sống. Hạn chót được Nga đưa ra là 17 giờ ngày 17.4 (giờ Việt Nam).

Xem nhanh: Ngày 53 chiến dịch, Nga tiếp tục bắn vào Kyiv, sắp kiểm soát Mariupol

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi vẫn còn đó, những người lính vẫn ở đó. Họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”, Thủ tướng Ukraine Shmyhal tuyên bố sau khi hết hạn chót trên.

Theo Sputnik News, Moscow nói rằng Kyiv ra lệnh cho các tay súng của tiểu đoàn Azov “bắn hạ ngay tại chỗ” bất kỳ người nào muốn đầu hàng. Kyiv chưa bình luận thông tin này.

Ông Shmyhal thừa nhận Ukraine muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, “nếu người Nga không thích đàm phán, chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút chót. Chúng tôi sẽ không đầu hàng”, ông nhấn mạnh.

Trong khi một số thành phố vẫn đang trong vòng vây hãm của lực lượng Nga, phía Anh cho rằng trừ Kherson ở miền nam, quân Nga chưa thực sự đánh hạ được nơi nào khác. Lực lượng Ukraine đã giải phóng hơn 900 thành phố và thị trấn, theo thông tin của Anh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy nhà máy đạn dược gần Kyiv, trong khi tên lửa Nga cũng phá hủy cơ sở hạ tầng tại thành phố Brovary, gần thủ đô.

Cũng theo Nga, lực lượng nước này bắn hạ một máy bay vận tải quân sự chở vũ khí phương Tây tiếp tế Odessa. Ukraine chưa bình luận.

Tổng thống Biden đang cân nhắc gửi quan chức cấp cao đến Kyiv

afp

Vũ khí Mỹ đến Ukraine

Khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 53, Nhà Trắng cũng xác nhận những chuyến hàng viện trợ quân sự bắt đầu đến Ukraine. Mỹ lần đầu tiên sẽ cung cấp các loại vũ khí nặng như trực thăng, lựu pháo, xe thiết giáp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục người đồng cấp Mỹ Joe Biden đến Kyiv, trong khi nhấn mạnh sẽ không "nhượng lại miền đông" để chấm dứt chiến sự với Nga.

Thêm một tướng Nga tử trận trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Reuters dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Biden đang cân nhắc cử Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hoặc Ngoại trưởng Antony Blinken công du Ukraine.

Còn Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba cho hay gần đây vẫn chưa có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào giữa Ukraine và Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói rằng nỗ lực đàm phán đã đi vào ngõ cụt.

Ông Kuleba nói rằng ngoại trưởng hai nước vẫn chưa thật sự đối thoại chính thức, và tình hình nguy kịch ở Mariupol có lẽ là trở ngại cho nỗ lực đàm phán.

Theo Hãng tin Bloomberg, tỉ phú Nga Roman Abramovich đã đến Kyiv trong nỗ lực khôi phục cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Chưa rõ kết quả của nỗ lực mới này và cả Nga lẫn Ukraine chưa bình luận.

Cảng Tallinn của Estonia

ts.ee

Cấm vận có hiệu lực

Từ ngày 17.4, Estonia chính thức cấm tàu treo cờ Nga tiến vào các cảng biển của nước này. Sputnik News dẫn thông báo của Bộ các vấn đề kinh tế và cơ sở hạ tầng Estonia cho hay đây là một trong các biện pháp cấm vận chung của Liên minh châu Âu (EU) nhằm trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các cảng biển EU cũng không đón chào những tàu chiến đổi từ cờ Nga sang cờ nước khác sau ngày 24.2, thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh triển khai chiến dịch.

Về phần mình, Bulgaria xác nhận lệnh cấm tàu Nga chính thức có hiệu lực từ ngày 17.4.

Biệt kích Anh lại đến Ukraine huấn luyện sử dụng vũ khí

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề nghị các nước thành viên nhanh chóng cung cấp vũ khí, khí tài cho Ukraine. Bà đề nghị vòng cấm vận kế tiếp của EU hãy nhằm vào Sberbank, hệ thống ngân hàng lớn nhất của Nga, và có biện pháp mới đối với dầu, khí đốt Nga.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.