Chiến sự Ukraine ngày 48: Nga dồn quân giai đoạn cuối, Donetsk liên tục hứng hỏa lực

Khánh An
Khánh An
13/04/2022 05:30 GMT+7

Chiến sự ở Ukraine đang tập trung vào vùng Donbass và thành phố Mariupol, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ quan điểm về chiến dịch.

Các binh sĩ Nga tuần tra tại thị trấn Volnovakha thuộc vùng Donetsk vào ngày 11.4

AFP

Hãng Reuters ngày 12.4 dẫn lời thống đốc vùng Donetsk của Ukraine Pavlo Kyrylenko cho hay khu vực này hứng hỏa lực của Nga suốt ngày đêm và Moscow đang vào giai đoạn cuối của chiến dịch dồn quân đến phía đông Ukraine.

Lực lượng Nga được cho là đang tập trung quân lực tại vùng Donbass sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của chiến dịch.

Bên cạnh đó, Nga đang gây sức ép rất lớn tại Mariupol, thành phố chiến lược nằm giữa vùng Donbass ở phía bắc và bán đảo Crimea ở phía nam.

Điểm tình hình Ukraine sáng 13.4: Vì sao Tổng thống Putin nói hòa đàm đi vào "ngõ cụt"?

Xem thêm: Quan chức Ukraine: cuộc chiến lớn ở Donbass vừa bắt đầu

Theo CNN dẫn lời quan chức Serhii Haidai tại vùng Luhansk, các nhà xác tại nhiều thành phố ở khu vực này đã đầy giữa tình trạng mất điện, trong đó có nơi bị mất điện hoàn toàn.

Khu vực quanh thành phố Severodonetsk, nơi bị nã pháo suốt nhiều tuần, chịu ảnh hưởng nặng nhất. Ông cho biết hơn 300 người đã được sơ tán khỏi vùng Luhansk vào ngày 12.4, nhưng còn khoảng 90.000 người đang dưới hầm trú ẩn tại các khu dân cư.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.4 cho biết Nga đang tập trung hàng ngàn binh sĩ ở miền đông Ukraine để thực hiện một đợt tiến công mới. Báo cáo từ tình báo Anh cho biết Nga đang tiếp tục pháo kích ở Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine nói đã đẩy lùi được một số cuộc tiến công, đồng thời phá hủy xe tăng và xe quân sự Nga.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine ngày 47: Nga tập trung lực lượng ở miền đông Ukraine

Tổng thống Putin bảo vệ quan điểm

Hãng TASS ngày 12.4 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nước này có mục tiêu “cao quý” khi thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine và sẽ đạt mục tiêu đó.

Phát biểu tại sân bay vũ trụ Vostochny ở miền đông Nga, nơi ông đang tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Putin nói rằng “chiến dịch đặc biệt” tại Ukraine là bước đi đúng đắn vì Nga “đã không có lựa chọn khác”.

Ông cho biết mục tiêu của chiến dịch là giúp người dân ở vùng Donbass và “có biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho chính Nga”.

Xem nhanh: Tình hình Donbass nóng trong ngày 48 chiến sự Nga-Ukraine

Bên cạnh đó, ông nói rằng hòa đàm với Nga đi vào ngõ cụt vì Ukraine “nhận định giả” về tội ác chiến tranh khi cáo buộc Nga, và vì Ukraine đề nghị đảm bảo an ninh toàn bộ lãnh thổ.

Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố của ông Putin.

Xem thêm: Ông Putin: 'Chiến dịch ở Ukraine là bước đi đúng đắn, Nga sẽ không bị cô lập'

Cuộc gặp căng thẳng ở Moscow

Thủ tướng Áo Karl Nehammer là lãnh đạo đầu tiên thuộc EU đến Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin từ khi chiến sự xảy ra tại Ukraine và cuộc gặp diễn ra căng thẳng như dự kiến.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 11.4 có cuộc gặp kín kéo dài 75 phút với Tổng thống Putin tại nơi ở của nhà lãnh đạo Nga tại vùng ngoại ô Moscow. Không có họp báo, tuyên bố chung được đưa ra sau đó và cũng không có hình ảnh hay đoạn phim nào được công bố.

Ông Nehammer nói rằng đây không phải chuyến thăm hữu nghị mà là cuộc nói chuyện rất thẳng thắn, cởi mở và khó khăn. Ông Nehammer nói với lãnh đạo Nga rằng đã đến Ukraine và chứng kiến "sự thống khổ không thể đong đếm" trong cuộc chiến và đã nêu vấn đề "tội ác chiến tranh" trong cuộc gặp với ông Putin.

Cuộc gặp lãnh đạo Nga - Áo "thẳng thắn, khó khăn"; Nga kiểm soát 80% Mariupol

Xem thêm: Lãnh đạo nước thành viên EU đầu tiên đến Nga từ khi chiến sự Ukraine bùng phát

Nga gửi cảnh báo tới Mỹ?

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine là cần thiết để kết thúc trật tự thế giới do Mỹ thống trị, sau khi Washington hé lộ mục tiêu nhắm vào Moscow trong việc hỗ trợ quân Ukraine chống quân Nga.

Xem thêm: Nga nói chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm kết thúc trật tự thế giới của Mỹ

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.