Chiến sự đến tối 8.4: tranh cãi vụ oanh kích ở ga tàu Kramatorsk

08/04/2022 19:00 GMT+7

Ít nhất 39 người thiệt mạng tại ga tàu ở thành phố Kramatorsk thuộc miền đông Ukraine ngày 8.4. Ukraine cáo buộc Nga, trong khi Nga phủ nhận và tổ ngược Ukraine.

Một thảm kịch đã xảy ra tại ga tàu ở thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk ngày 8.4. AFP dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết có ít nhất 35 người thiệt mạng. Thị trưởng Oleksander Honcharenko nói rằng có khoảng 4.000 người, hầu hết là người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em, tại nhà ga khi vụ việc xảy ra.

Tư trang của nạn nhân tại nhà ga Kramatorsk

Reuters

Lãnh đạo công ty đường sắt Ukraine Alexander Kamyshin thông báo trước đó rằng hơn 30 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi hai quả tên lửa rơi xuống nhà ga.

Trong thông báo mới nhất, thống đốc tỉnh Donetsk của Ukraine Pavlo Kyrylenko cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên thành 39 và 87 người bị thương.

Nga thừa nhận 'bi kịch' tổn thất, Ukraine tố Nga bắn tên lửa vào ga xe lửa

Các phóng viên hiện trường mô tả nhiều thi thể nạn nhân được đưa lên xe tải quân sự. Bốn toa tàu gần nhà ga bị phá hủy và những phần còn lại của một quả tên lửa cỡ lớn nằm kế bên tòa nhà chính.

Phương tiện bị cháy tại ga tàu ở Kramatorsk

AFP

Ông Kamyshin cáo buộc đây là cuộc tấn công cố tình nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt và cư dân Kramatorsk.

Thi thể nạn nhân tại hiện trường

AFP

Một mảnh còn lại của tên lửa rơi gần nhà ga

AFP

Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức phủ nhận liên quan, thông báo rằng không có nhiệm vụ nào tại Kramatorsk trong ngày 8.4. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cho rằng mảnh vỡ ở Kramatorsk là tên lửa Tochka-U, chỉ có lực lượng Ukraine sử dụng. Moscow còn cáo buộc Kyiv đã sử dụng tên lửa này nhắm vào thành phố Donetsk vào hôm 14.3 làm 17 người thiệt mạng.

Ông Eduard Basurin, lãnh đạo lực lượng dân quân của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, tố cáo lực lượng Ukraine đã tổ chức hành động này nhằm khiêu khích.

Nga kiểm soát 98% Mariupol?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8.4 thông báo không quân đã phá hủy 81 cơ sở quân sự của Ukraine, phá hủy vũ khí và trang thiết bị quân sự của lực lượng dự bị Ukraine tại vùng Donbass. Trong khi đó, hệ thống phòng không Nga bắn rơi 5 máy bay không người lái và một máy bay Ukraine.

Người phát ngôn Igor Konashenkov nói hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion của Nga đã phá hủy một trung tâm huấn luyện cho “lính đánh thuê nước ngoài” tại Odessa nhưng Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ, NATO cam kết chuyển thêm vũ khí cho Ukraine

Mặt khác, lãnh đạo Ramzan Kadyrov của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga thông báo lực lượng Nga đã kiểm soát 98% Mariupol. Trước đó, Nga cho rằng thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại Mariupol và kêu gọi Ukraine hạ vũ khí nhưng Kyiv tuyên bố không có chuyện đầu hàng.

Xem thêm: Giao tranh ác liệt tại thành phố cảng Mariupol

Ukraine kêu gọi NATO đưa tàu đến biển Đen

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga đã rút hoàn toàn khỏi miền bắc Ukraine sang Belarus và về Nga. Ít nhất một phần của lực lượng này sẽ được điều đến miền đông để chiến đấu tại Donbass. Tuy nhiên, quá trình này được cho là tốn ít nhất một tuần vì các lực lượng cần tái bổ sung tiếp tế.

Trong khi đó, các chiến dịch nhằm vào những thành phố miền nam và miền đông vẫn tiếp tục và lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Izium tiếp tục tiến thêm về hướng nam. Trước đó, giới phân tích quân sự nhận định Nga có thể xem thành phố Sloviansk gần Izium là chiến trường then chốt tiếp theo.

Xem thêm: Sloviansk - chiến trường then chốt tiếp theo ở Ukraine?

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trong chuyến thăm Romania phát biểu trước giới phóng viên rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine sẽ thay đổi nếu Nga thay đổi chiến thuật.

EU giải thích lý do tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Cùng ngày, đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko kêu gọi NATO và các nước đóng vai trò tích cực hơn tại biển Đen. Vị đại sứ cho biết Ukraine cần cửa ngõ này để xuất khẩu, hầu hết là lương thực và nhiều nước châu Phi dựa vào nguồn cung cấp này. Ông Prystaiko kêu gọi NATO đưa tàu đến khu vực để giúp Ukraine đảm bảo cửa ngõ đang bị Nga phong tỏa.

Xem thêm tình hình liên quan đến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.