Chiến sự Ukraine ngày 43: Nga chuyển hướng đông tiến

08/04/2022 06:30 GMT+7

Ukraine cho hay Nga đang chuẩn bị đợt tiến công mới về hướng đông trong vài ngày nữa, trong khi Nga và Ukraine đang tranh cãi về dự thảo thỏa ước hòa bình.

Lính Ukraine di chuyển cạnh xác xe tăng Nga ở Bucha

reuters

Bắn hạ tên lửa gần Zaporizhzhia

Ukraine cho hay hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình gần thành phố đông nam Zaporizhzhia vào khuya 6.4, trong bối cảnh quân đội Nga chuyển hướng sang miền đông nước này. Đài CNN ghi nhận âm thanh của tiêm kích và một tiếng nổ lớn ở Zaporizhzhia vào khoảng 23 giờ đêm 6.4 (giờ địa phương).

Trong khi đó, các khu vực phía đông gồm Kharkiv, Donetsk và Luhansk đang chứng kiến chiến sự nổ ra ác liệt sau khi lực lượng Nga rút khỏi các vị trí bao vây thủ đô Kyiv.

Còn Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 7.4 tuyên bố tên lửa của nước này đã phá hủy 4 kho nhiên liệu ở những thành phố của Ukraine trong đêm, gồm Mykolayiv, Kharkiv, Zaporizhzhia và Chuhuiv.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 43

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay đánh giá các cuộc không kích và pháo kích của Nga đang tiếp tục diễn ra dọc tuyến kiểm soát ở Donbass và các lực lượng Nga đang dồn sức để tiến quân ở miền đông Ukraine.

Xem thêm: Nga phá hủy 4 kho nhiên liệu, tiếp tục không kích ở miền đông Ukraine

“Chiến sự đang nổ ra ở Donbass”, và vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, theo Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 7.4.

Trong một diễn biến liên quan, khoảng 75 binh sĩ Nga đang được điều trị y tế tại Belarus vì nhiễm phóng xạ trong thời gian quân Nga tạm thời kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko.

Theo bộ trưởng Ukraine, các binh sĩ này đã bị nhiễm xạ "rất nặng, tình hình rất nghiêm trọng" và họ "đang được điều trị tại các bệnh viện" ở Belarus.

Xem thêm: Ukraine nói hơn 70 lính Nga nhiễm phóng xạ tại Chernobyl

Dân Ukraine tiếp tục di tản trong lúc Nga-Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận trên bàn đàm phán để chấm dứt chiến sự

reuters

Viễn cảnh chấm dứt chiến sự còn xa vời

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Kyiv đưa ra dự thảo thỏa thuận hòa bình với những điều khoản “không thể nào chấp nhận được”, trong khi Mỹ yêu cầu khôi phục hiện trạng trước thời điểm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov, dự thảo do Ukraine đưa ra có nội dung khác so với những đề xuất được song phương nhất trí trước đó tại cuộc gặp ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29.3.

EU giải thích lý do tiếp tục hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

Về phần mình, Ukraine thúc giục Nga hãy “giảm mức độ thù địch” trong các vòng đàm phán sắp tới. Trước đó, Kyiv cho hay đối thoại và đàm phán luôn cần thiết nhưng nước này sẽ không từ bỏ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo RIA và TASS, Ủy ban Điều tra của Nga ngày 7.4 thông báo mở cuộc điều tra về cáo buộc lính Nga đối xử vô nhân đạo đối với các tù nhân chiến tranh của Nga ở Ukraine.

NATO họp về chiến sự Nga-Ukraine

afp

NATO họp bàn về chiến sự Nga-Ukraine

Ngày 7.4, ngoại trưởng của các nước thành viên NATO bắt đầu cuộc họp 2 ngày ở Brussels (Bỉ) để bàn về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Tham dự cuộc họp có Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba dù Ukraine hiện không phải là thành viên của NATO.

Cũng trong ngày 7.4, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết yêu cầu cấm toàn bộ việc nhập khẩu năng lượng Nga vào EU.

Tổng cộng có 513 phiếu thuận, 22 phiếu chống và 19 phiếu trắng. Theo đó, EU cấm nhập khẩu than đá, dầu mỏ, khí đốt và nhiên liệu hạt nhân từ Nga.

Xem thêm về tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.