Ukraine nói hơn 70 lính Nga nhiễm phóng xạ tại Chernobyl

07/04/2022 19:12 GMT+7

Khoảng 75 binh sĩ Nga đang được điều trị y tế tại Belarus vì nhiễm phóng xạ trong thời gian quân Nga tạm thời kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến ngày 5.4, ông Galushchenko cho biết các binh sĩ Nga dường như đã bị nhiễm phóng xạ sau khi đào hào phòng thủ xung quanh khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, hãng thông tấn Kyodo đưa tin.

Theo bộ trưởng Ukraine, các binh sĩ này đã bị nhiễm xạ "rất nặng, tình hình rất nghiêm trọng" và họ "đang được điều trị tại các bệnh viện" ở Belarus.

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

AFP

"Tôi không thể tưởng tượng lại có thể ra lệnh cho ai đó đào đất bên trong các khu vực bị ô nhiễm phóng xạ nặng, nơi đã có các biển cảnh báo 'Đừng vào trong. Đừng lại gần'", ông Galushchenko nói. "Họ là quân nhân, và họ chỉ làm theo mệnh lệnh".

Ông Galushchenko cho biết Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi năm 1986 từng xảy ra sự cố biến vùng đất xung quanh thành một "thị trấn ma" cho đến nay.

Bộ trưởng Ukraine nói việc Nga phá hủy các máy theo dõi bức xạ và các thiết bị khác là nguyên nhân khiến nhà máy không thể gửi dữ liệu hoạt động cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ông Galushchenko đã thảo luận với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi vào cuối tháng 3 về kế hoạch cử một phái bộ của IAEA đến Chernobyl trong tương lai gần.

Binh sĩ Nga làm tung bụi phóng xạ khi tiến vào kiểm soát Chernobyl

Giành quyền kiểm soát mạng lưới điện của Ukraine là lý do khiến Nga nỗ lực chiếm giữ các nhà máy điện hạt nhân, theo ông Galushchenko. Ông cũng lên án việc Nga chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine vào ngày 4.3. Một đám cháy nhỏ đã xảy ra trong vụ tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.