Nga gọi tổn thất là thảm kịch lớn, mong chiến sự kết thúc 'trong vài ngày tới'

Văn Khoa
Văn Khoa
08/04/2022 08:37 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7.4 cho hay Nga đã chịu “tổn thất đáng kể” kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Một xe tăng Nga bị cháy ở phía tây thủ đô Kyiv ngày 7.4

AFP

“Chúng tôi có sự tổn thất binh sĩ đáng kể… và đó là thảm kịch lớn đối với chúng tôi”, ông Peskov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài Sky News. Ông Peskov không công bố số liệu mới về tổn thất nhân mạng của quân Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.3 nói rằng 1.351 binh sĩ tử trận và 3.825 người bị thương, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu ở Ukraine. Đến ngày 27.3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng ít nhất 10.000 binh sĩ Nga có thể đã thiệt mạng ở Ukraine, theo Reuters.

Điện Kremlin: chiến dịch ở Ukraine có thể kết thúc "trong vài ngày tới"

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky News, ông Peskov cho hay Moscow hy vọng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần, có thể “trong vài ngày tới”. Ông Peskov còn nói rằng binh sĩ Nga sẽ kết thúc chiến dịch đó bằng cách đạt các mục tiêu hoặc Moscow và Kyiv sẽ đạt một thỏa thuận thông qua đàm phán.

Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có “sự nhất quán” về lập trường của mình và sẵn sàng đồng ý với các điều kiện của Nga hay không. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm cho các tội ác chống lại dân thường ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine phải bị đưa ra công lý.

Khi được hỏi về việc Kyiv cáo buộc quân Nga thảm sát dân thường ở thị trấn Bucha, gần thủ đô Kyiv, ông Peskov khẳng định cáo buộc đó là “giả” và nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong những ngày của sự giả dối”. Ông còn nói rằng Nga quan tâm đến một cuộc điều tra thật sự khách quan và độc lập về tất cả tội ác phạm phải ở Ukraine.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 43

Cũng theo ông Peskov, một trong số mục tiêu của chiến dịch quân sự là tránh một cuộc xung đột quân sự lớn hơn, một Thế chiến III tiềm tàng mà có thể liên quan vũ khí hạt nhân. Nếu Ukraine gia nhập NATO rồi cố lấy lại bán đảo Crimea bằng quân sự, những thành viên NATO sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ phải bảo vệ Ukraine, dẫn tới một cuộc xung đột toàn cầu, theo ông Peskov.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và đến ngày 21.2.2022 công nhận “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và "Cộng hòa Nhân dân Luhansk”, thuộc vùng Donbass, là nền cộng hòa độc lập.

Đến ngày 24.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nhằm đáp lại đề nghị từ lãnh đạo Donetsk và Luhansk, ông đã đưa ra quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt, theo TASS. Tổng thống Putin khẳng định Moscow không có kế hoạch chiếm lãnh thổ của Ukraine.

Đồng rúp Nga tăng giá trở lại, cấm vận không có tác dụng?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như NATO đối với phát ngôn mới của ông Peskov.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.