Tổng thống Ukraine nói hiện không thể đưa Donbass, Crimea vào bàn đàm phán với Nga

06/04/2022 11:04 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng với tình hình chiến sự hiện nay thì thỏa thuận về tình trạng của vùng Donbass và Crimea không thể đưa lên bàn đàm phán.

Trong tuyên bố ngày 6.4, Tổng thống Zelensky nói rằng vấn đề tình trạng của vùng Donbass và Crimea không nên được đưa vào quá trình đàm phán để chấm dứt chiến sự và rút lực lượng Nga khỏi Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói không thể bàn về tình trạng của Donbass, Crimea vào thời điểm này

Reuters

The Guardian trích lời nhà lãnh đạo giải thích rằng việc giải quyết toàn bộ các vấn đề trong cùng một thỏa thuận là điều khó khăn và không thể.

“Đặc biệt là khi xe tăng đang lăn bánh trên lãnh thổ chúng tôi, rốc két đang rơi xuống các thành phố, khi tình hình khó khăn tại các thành phố bị phong tỏa như Mariupol”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ông biết kế hoạch của Nga tại Donbass và các khu vực ở miền nam, đồng thời mô tả Mariupol quan trọng đối với Ukraine và cũng sẽ là “huân chương trên ngực áo” đối với lực lượng Nga.

Tổng thống Zelensky quyết tâm đàm phán với Nga vì mục tiêu gì?

Nhà lãnh đạo bác bỏ khả năng giành lại Crimea bằng vũ lực và nói rằng những đề xuất của Ukraine trong cuộc đàm phán về Crimea không đồng nghĩa chuyện kiểm soát lại bán đảo này sẽ không được nhắc đến trong 10-15 năm tới.

“Trái lại, thỏa thuận nên quy định rằng trong giai đoạn này, các bên phải giải quyết vấn đề Crimea thông qua ngoại giao”, tuyên bố nêu. Trước đó, phía Ukraine đề xuất bắt đầu một giai đoạn kéo dài 15 năm để hai bên đàm phán về tình trạng của Crimea. Trong thời gian đó, Ukraine và Nga không được phép sử dụng lực lượng vũ trang để giải quyết vấn đề.

Phương Tây gia tăng cấm vận Nga

Trong một diễn biến khác, quan chức Mỹ thông báo nước này và các đồng minh G7, EU sẽ công bố lệnh cấm vận mới lên Nga trong ngày 6.4, theo CNN. Lệnh cấm vận mới sẽ gồm nội dung cấm toàn bộ khoản đầu tư mới tại Nga, cấm vận các quan chức Nga và gia đình, gia tăng cấm vận các tổ chức tài chính, doanh nghiệp Nga.

Theo tờ The Wall Street Journal, ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank, ngân hàng Alfa Bank và hai con gái của Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ bị Mỹ cấm vận.

EU áp thêm cấm vận, than, vodka, trứng cá caviar Nga thành mục tiêu

Trong khi đó, châu Âu cân nhắc cấm nhập khẩu than đá từ Nga trị giá 4 tỉ euro mỗi năm. Các tàu do Nga sở hữu hoặc vận hành sẽ bị cấm sử dụng cảng biển của EU.

Mặt khác, chính quyền Mỹ vừa thông báo sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ quân sự trị giá 100 triệu USD, gồm các vũ khí chống tăng, cho Ukraine. Đến nay, Mỹ đã viện trợ an ninh hơn 2,4 tỉ USD cho Ukraine từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, gồm hơn 1,7 tỉ USD từ ngày Nga mở chiến dịch tại Ukraine.

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.