Chiến sự đến chiều 7.4: Nga tiếp tục pháo kích ở miền đông Ukraine, cảnh báo Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
07/04/2022 19:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay 7.4 đánh giá các cuộc không kích và pháo kích của Nga đang tiếp tục diễn ra dọc tuyến kiểm soát ở Donbass, khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 43.

Tỉnh trưởng Sergiy Gaiday của tỉnh Luhansk trong vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine hôm nay 7.4 cảnh báo những người dân còn ở lại rằng không còn nhiều thời gian để sơ tán vì toàn bộ khu vực đang bị quân Nga nhắm tới, theo AFP. “Vài ngày này có thể là cơ hội cuối cùng để rời khỏi. Tất cả thành phố trong tỉnh Luhansk nằm trong tầm ngắm của kẻ thù”, ông Gaiday viết trên Facebook.

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine ngày 6.4

AFP

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych hôm nay nói rằng các cuộc không kích của Nga hiện đang tập trung vào miền đông Ukraine nhằm bao vây binh sĩ Ukraine trong khu vực, theo Reuters.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá các cuộc không kích và pháo kích của Nga đang tiếp tục diễn ra dọc tuyến kiểm soát ở Donbass và các lực lượng Nga đang dồn sức để tiến quân ở miền đông Ukraine, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Nga tiếp tục tăng cường không kích ở miền đông Ukraine

Xem thêm: Nga phá hủy 4 kho nhiên liệu, tiếp tục không kích ở miền đông Ukraine

Nga cảnh báo về quyết định của Mỹ

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cảnh báo quyết định của Washington tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể gây tác động xấu đối với những cơ hội cho những cuộc hòa đàm thành công giữa Nga và Ukraine, theo Reuters.

Nhằm hỗ trợ quân Ukraine phòng thủ, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 4.4 cho hay Mỹ đang tăng tốc triển khai gói viện trợ quân sự 800 triệu USD cho Ukraine. Ông Kirby nhấn mạnh Mỹ ưu tiên cung cấp những khí tài quân sự Ukraine cần nhất, như máy bay không người lái, hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống tên lửa phòng không Stinger.

Xem thêm: Anh đang lên kế hoạch gửi xe bọc thép cho Ukraine?

Người dân Mariupol: Tình hình 'đáng sợ và kinh khủng lắm'

Mỹ huấn luyện binh sĩ Ukraine điều khiển “sát thủ cảm tử”

Một nhóm binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện ở Mỹ để vận hành loại máy bay không người lái (UAV) được mệnh danh là "sát thủ cảm tử" mà Washington đang cung cấp cho Kyiv, theo một quan chức Lầu Năm Góc ngày 6.4.

Phát biểu với báo chí ngày 6.4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho hay nhóm binh sĩ Ukraine này "có số lượng rất nhỏ", đã đến Mỹ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24.2, theo tờ The Guardian.

Xem thêm: Mỹ huấn luyện binh sĩ Ukraine điều khiển 'sát thủ cảm tử'

EU giải thích lý do tiếp tục hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

Thực hư vụ tướng Mỹ bị quân đội Nga bắt giữ ở Ukraine

Vài ngày qua, nhiều thông tin trên mạng xã hội lan truyền nội dung tướng Mỹ Roger L. Cloutier bị quân đội Nga bắt giữ tại TP.Mariupol ở Ukraine.

Từ ngày 5.4, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh tướng Cloutier kèm nội dung “Rộ tin thiếu tướng quân đội Mỹ Roger L. Cloutier đã bị quân đội Nga bắt tại khu vực Azovstal ở Mariupol”. Kèm theo đó, các trang mạng còn thông tin rằng Washington đang tìm cách đàm phán với Moscow để “chuộc” tướng Cloutier.

Tuy nhiên, thông tin trên cũng đã bị một số trang mạng khác phản bác và cho rằng đó là “tin giả”.

Video "lính Ukraine hạ sát tù binh Nga" được báo New York Times xác thực

Xem thêm: Thực hư vụ tướng Mỹ bị quân đội Nga bắt giữ ở Ukraine

NATO họp bàn về chiến sự Nga-Ukraine

Ngày 7.4, ngoại trưởng của các nước thành viên NATO bắt đầu cuộc họp 2 ngày ở Brussels (Bỉ) để bàn về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Tham dự cuộc họp có cả Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, trong khi Ukraine hiện không phải là thành viên của NATO.

Trước thềm cuộc họp, ông Kuleba đã kêu gọi các nước thành viên NATO cung cấp những loại vũ khí Ukraine cần để chống lại quân Nga, theo AFP. Các đồng minh NATO gần đây cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa chống tăng và phòng không mà đã hỗ trợ quân Ukraine đẩy lùi quân Nga.

Xem thêm: Lãnh đạo NATO nói Tổng thống Putin chưa thay đổi 'tham vọng' về Ukraine

NATO hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập

Ba Lan nói "sẵn sàng" cho Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân

Điện Kremlin mới đây cảnh báo Moscow sẽ xem việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ba Lan là hành động rất khiêu khích, sau khi Phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski nói Warsaw “sẵn sàng” chứa vũ khí hạt nhân Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với mạng truyền hình LCI (Pháp) hôm 6.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc triển khai vũ khí như trên sẽ buộc Nga có hành động đáp trả tương ứng, đồng nghĩa Moscow sẽ thay đổi lá chắn hạt nhân của mình.

Xem thêm: Ba Lan nói 'sẵn sàng' cho Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân, Nga cảnh báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.