Ba Lan nói 'sẵn sàng' cho Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân, Nga cảnh báo

Văn Khoa
Văn Khoa
07/04/2022 15:38 GMT+7

Điện Kremlin mới đây cảnh báo Moscow sẽ xem việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ba Lan là hành động rất khiêu khích, sau khi Phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski nói Warsaw “sẵn sàng” chứa vũ khí hạt nhân Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với mạng truyền hình LCI (Pháp) hôm 6.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc triển khai vũ khí như trên sẽ buộc Nga có hành động đáp trả tương ứng, đồng nghĩa Moscow sẽ thay đổi lá chắn hạt nhân của mình.

“Đối với chúng tôi, đây là mối đe dọa lớn. Trong trường hợp này, việc triển khai tên lửa hạt nhân Nga ở biên giới phía tây là chắc chắn”, ông Peskov nhấn mạnh. Ông còn nói rằng Nga là một “cường quốc hạt nhân có trách nhiệm”.

Bom hạt nhân B61 của Mỹ

The TImes Of Israel

Ông Peskov đưa ra cảnh báo trên sau khi Phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski tiết lộ với một tờ báo Đức hồi tuần rồi rằng đất nước ông “sẵn sàng” chứa vũ khí hạt nhân Mỹ. Ông Kaczynski nói việc triển khai tên lửa ở sườn phía đông của NATO là hành động “có ý nghĩa” và sẽ “gia tăng đáng kể khả năng răn đe trước Moscow”.

Ông Kaczynski không phải là người đầu tiên nêu ý tưởng trên. Trong năm 2020, một quan chức Mỹ ở Ba Lan đã đưa ra đề xuất tương tự, kêu gọi tái bố trí vũ khí hạt nhân Mỹ đã được triển khai đến Đức. Giới lãnh đạo Mỹ cho đến nay vẫn từ chối hành động theo đề xuất đó, theo RT.

Việc triển khai vũ khí hạt nhân đến Ba Lan sẽ đi ngược lại với một cam kết vào năm 1996 của NATO là khối này "không có ý định, kế hoạch và lý do để triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các thành viên mới”, theo RT.

Tổng thư ký NATO, Tổng tham mưu trưởng Mỹ cảnh báo xung đột Ukraine có thể kéo dài nhiều năm

Ba Lan gia nhập NATO vào năm 1999, dù những nước thành viên khác đã gia nhập trước đó tiếp tục chứa tên lửa Mỹ theo các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Bỉ, Đức và Hà Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.