Nga rút hết quân quanh Kyiv, Chernihiv; Mariupol nguy ngập

07/04/2022 11:46 GMT+7

Theo một quan chức Mỹ, lực lượng Nga đã hoàn tất việc rút khỏi Kyiv và Chernihiv để củng cố và tái trang bị. Lực lượng Nga sau khi rút khỏi miền bắc Ukraine được cho là đang tập trung vào việc kiểm soát thành phố Sloviansk nhằm kết nối các mũi tấn công ở vùng Donbass .

Trong khi đó, quân đội Ukraine lại không thể tích cực chi viện cho lực lượng tại Donbass, một phần vì phải phòng thủ những vùng vừa tái chiếm ở miền bắc và đông bắc cũng như thủ đô Kyiv trước khả năng tấn công bất ngờ của Nga.

Giới chức Ukraine những ngày qua liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí để phòng thủ trong bối cảnh lực lượng Nga rút khỏi vùng quanh Kyiv để tập trung vào miền đông.

Một hố bom xuất hiện sau cuộc tấn công của Nga vào làng Demydiv, ngoại ô Kyiv (Ukraine), ngày 6.4.2022

reuters

Theo CNN, tại miền đông Ukraine, Thống đốc Serhiy Gaidai tại tỉnh Luhansk ngày 6.4 cho biết thị trấn Severodonetsk đã bị nã pháo nặng nề trong ngày.

Ông cho hay phía Nga đã tấn công các thị trấn, làng mạc tại Luhansk tổng cộng 81 lần trong đêm. Trong khi đó, lực lượng Ukraine nhận thấy những đội quân mới của Nga đến khu vực, có thể nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn trong những ngày tới.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 6.4 đánh giá giao tranh ác liệt và các cuộc không kích của quân Nga tiếp tục diễn ra ở thành phố cảng Mariupol.

Thi thể của thường dân, được thu gom từ đường phố đến nghĩa trang địa phương, tại thị trấn Bucha (Ukraine), ngày 6.4.2022

reuters

Tình báo quốc phòng Anh đánh giá tình hình nhân đạo tại Mariupol đang xấu đi, hơn 160.000 người ở đây không còn điện, nước, hệ thống sưởi ấm, phương tiện liên lạc và thuốc men.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay Nga vẫn chưa kiểm soát được Mariupol. Quan chức cho hay Nga đã phóng hơn 1.450 tên lửa về phía Ukraine từ ngày 24.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.