Lần đầu tiên một nước NATO gửi xe tăng, xe bọc thép hỗ trợ Ukraine

07/04/2022 09:09 GMT+7

Lần đầu tiên một quốc gia nước ngoài thuộc khối NATO cung cấp loại vũ khí tấn công này để giúp Ukraine chống đỡ trước lực lượng Nga .

CH Czech đang gửi xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đến Ukraine, nhằm hỗ trợ nước này tăng cường năng lực quân sự đương đầu với Nga. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thuộc khối NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine. Trước đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhiều lần đề nghị phương Tây hỗ trợ quân sự cho nước này.

Giới chức Czech cho biết nước này đã cung cấp một loạt thiết bị, bao gồm xe tăng T-72 do Liên Xô thiết kế, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và pháo cho Ukraine trong vài tuần qua.

Hàng dài xe tăng T-72 được CH Czech gửi đến Ukraine

twitter OSINTdefender

Ngày 4.4, một quan chức CH Czech cho biết nước này cũng đang đàm phán bước đầu về việc cung cấp các hình thức hỗ trợ khác, bao gồm hỗ trợ trong việc bảo dưỡng các thiết bị của lực lượng bộ binh hạng nặng Ukraine tại các cơ sở ở CH Czech.

Khi được hỏi về động thái nói trên của CH Czech, bà Julianne Smith, đại diện của Mỹ tại NATO, cho biết “Không có áp lực nào từ NATO [trong việc cung cấp vũ khí]. Đây là một ví dụ về quyết định tối thượng của một quốc gia có chủ quyền”.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 42 có gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.