Tướng Đức đánh giá gì về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
03/04/2022 11:00 GMT+7

Tham mưu trưởng quân đội Đức Eberhard Zorn mới đây đánh giá về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và khẳng định NATO sẽ không điều quân đến Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Die Welt ngày 2.4, tướng Zorn cho rằng việc lên kế hoạch cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thiếu sót, với các chỉ huy mắc một số sai lầm nghiêm trọng về hậu cần, theo Đài RT. Ông dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine có khuynh hướng chuyển sang chiến tranh du kích, cảnh báo những diễn biến như thế sẽ gây thêm thương vong cho dân thường.

Binh sĩ Ukraine chụp ảnh một xe bọc thép quân sự Nga ở ngoại ô thủ đô Kyiv ngày 1.4

AFP

Khi được hỏi liệu Ukraine có cơ hội giành chiến thắng trước quân Nga hay không, tướng Zorn từ chối đưa ra suy đoán về kết quả của cuộc xung đột trong lúc này, nhưng cho rằng có khả năng Ukraine bị chia cắt thành một số chính thể, dẫn tới tình trạng bế tắc.

Mặt khác, ông Zorn khẳng định không có kịch bản mà trong đó NATO sẽ điều binh sĩ đến Ukraine để đối phó lực lượng Nga. Ông đưa ra khẳng định này khi được hỏi liệu NATO sẽ dính tới chiến sự ở Ukraine hay không nếu Nga dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại Ukraine.

Đức: Không có chuyện NATO triển khai quân đến Ukraine

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 4.3 đã từ chối đề nghị của Kyiv thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine, với lý do việc NATO can dự bằng quân sự sẽ gây nguy cơ leo thang xung đột thành cuộc chiến toàn diện giữa NATO với Nga. Khi đó, ông Stoltenberg còn nhấn mạnh: “Các máy bay NATO không nên hoạt động ở không phận Ukraine, binh sĩ NATO cũng không nên hoạt động trong lãnh thổ Ukraine”.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với bình luận của tướng Zorn.

Xem thêm tình hình Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.