Chiến sự đến trưa 8.4: Nga tổn thất 'đáng kể', ông Austin nói ông Putin ‘sai lầm’

Văn Khoa
Văn Khoa
08/04/2022 13:00 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley dự đoán vẫn còn trận chiến lớn phía trước ở xung quanh vùng Donbass, khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 44.

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay 8.4 đánh giá rằng lực lượng Nga đã rút hoàn toàn khỏi phía bắc Ukraine, trở về Nga và Belarus, theo Reuters. Hôm 7.4, Đài NHK dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Nga đã hoàn tất việc rút quân khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv. Vị quan chức này còn nói rằng có dấu hiệu cho thấy binh sĩ Nga rút khỏi khu vực để củng cố và nhận tiếp tế ở Belarus và Nga.

Một xe tăng Nga bị phá hủy tại tỉnh Kyiv của Ukraine ngày 7.4

Reuters

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với nhận định trên của Bộ Quốc phòng Anh và vị quan chức Mỹ. Hôm 29.3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga sẽ giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv, thuộc phía bắc Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố hoàn tất giai đoạn một và giờ đây tập trung vào Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Xem thêm: Lãnh đạo NATO nói Tổng thống Putin chưa thay đổi 'tham vọng' về Ukraine

Điện Kremlin: chiến dịch ở Ukraine có thể kết thúc 'trong vài ngày tới'

Nga mong chiến sự kết thúc 'trong vài ngày tới'

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7.4 cho hay Nga đã chịu “tổn thất đáng kể” kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2. “Chúng tôi có sự tổn thất binh sĩ đáng kể và đó là thảm kịch lớn đối với chúng tôi”, ông Peskov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài Sky News. Ông Peskov không công bố số liệu mới về tổn thất nhân mạng của quân Nga.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky News, ông Peskov cho hay Moscow hy vọng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần, có thể “trong vài ngày tới”. Ông Peskov còn nói rằng binh sĩ Nga sẽ kết thúc chiến dịch đó bằng cách đạt các mục tiêu hoặc Moscow và Kyiv sẽ đạt một thỏa thuận thông qua đàm phán.

Đọc thêm: Nga gọi tổn thất là thảm kịch lớn, mong chiến sự kết thúc 'trong vài ngày tới'

Nghị viện châu Âu ra nghị quyết kêu gọi cấm hoàn toàn năng lượng từ Nga

Bộ trưởng Austin nói Tổng thống Putin “sai lầm”

Phát biểu tại cuộc điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 7.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã từ bỏ việc giành kiểm soát thủ đô Kyiv, sau khi quân Nga bị quân Ukraine đẩy lùi, theo AFP.

“(Tổng thống) Putin nghĩ rằng ông ấy có thể rất nhanh chóng kiểm soát đất nước Ukraine, rất nhanh chóng kiểm soát thành phố thủ đô này. Ông ấy đã sai lầm. Tôi nghĩ (ông) Putin đã từ bỏ ý đồ kiểm soát thành phố thủ đô và hiện đang tập trung vào miền nam và đông Ukraine”, Bộ trưởng Austin phát biểu tại cuộc điều trần.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley phát biểu tại cuộc điều trần nói trên rằng tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn chưa chắc chắn. Ông nhấn mạnh để giành chiến thắng, Ukraine vẫn cần duy trì được một quốc gia độc lập và tự do, với lãnh thổ đã được công nhận phải còn nguyên vẹn. Ông dự đoán vẫn còn “trận chiến lớn phía trước ở đông nam, xung quanh vùng Donbass, nơi Nga định huy động lực lượng và tiếp tục cuộc tấn công”.

Nga điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine, phản đối dự thảo hòa bình của Ukraine

Xem thêm: Tướng Mỹ, Bộ trưởng Austin đánh giá ra sao chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

Lầu Năm Góc nói quân đội Nga 'né' đối thoại

Cũng tại cuộc điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 7.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay ông và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley từng liên lạc thường xuyên với những người đồng cấp ở Nga để cố gắng duy trì đối thoại.

Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Austin khẳng định các cuộc liên lạc giữa giới lãnh đạo quân đội Mỹ và Nga “không thành công vì Nga không phản hồi”, theo Đài RT.

Xem thêm: Lầu Năm Góc nói quân đội Nga 'né' đối thoại

Bị cấm vận, Nga cần ít nhất 6 tháng để tái thiết kinh tế

Mỹ, EU gia tăng sức ép lên Nga

Thượng viện Mỹ ngày 7.4 thông qua một dự luật nhằm hủy bỏ Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) đối với Nga và Belarus, với 100 phiếu ủng hộ và không có phiếu chống, theo Reuters. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này vào ngày 17.3. Dự luật mới mở đường cho Mỹ đánh thuế cao hơn đối với những mặt hàng nhập khẩu từ Nga và Belarus.

Lưỡng viện Mỹ ngày 7.4 còn thông qua một dự luật cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga. Dự luật này biến sắc lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá từ Nga do Tổng thống Joe Biden ban hành hồi tháng rồi thành luật. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Tổng thống Biden sẽ ký ban hành 2 dự luật mới, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái mới của lưỡng viện Mỹ.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) ngày 7.4 cho hay đã phê chuẩn lệnh cấm vận lên than đá Nga và đóng cửa các cảng của khối đối với tàu Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo AFP. EU còn ủng hộ đề xuất tăng nguồn quỹ dùng để cung cấp vũ khí cho Ukraine thêm 500 triệu euro (hơn 12.000 tỉ đồng), lên tổng cộng 1,5 tỉ euro.

Xem thêm: Hạ viện Mỹ hậu thuẫn hủy bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường với Nga

Vì sao châu Âu chưa sốt sắng cấm vận năng lượng Nga?

Nga cấm vận thủ tướng Úc, New Zealand

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 7.4 thông báo các lệnh cấm vận nhắm vào nhiều công dân Úc và New Zealand, trong đó có cả thủ tướng của hai nước, theo tờ The Guardian.

Cụ thể, lệnh cấm vào Nga được áp dụng đối với 228 thành viên chính phủ và nghị sĩ Úc, trong đó có Thủ tướng Scott Morrison, nhằm đáp trả những biện pháp cấm vận từ Canberra.

Ngoài ra, 130 công dân New Zealand, trong đó có Thủ tướng Jacinda Ardern và nhiều thành viên chính phủ và nghị sĩ, cũng bị cấm đến Nga vì những hành động "không thân thiện" của họ đối với Nga, theo Bộ Ngoại giao Nga. Những lệnh cấm vận mới có hiệu lực từ ngày 7.4. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Úc và New Zealand.

Xem thêm: Nga cấm vận Tổng thống Biden, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.