Nga lại bắn tên lửa bội siêu thanh Kinzhal vào Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
12/04/2022 11:29 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.4 tuyên bố rằng một trung tâm chỉ huy ngầm của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông đã bị hệ thống tên lửa bội siêu thanh Kinzhal phá hủy.

Binh sĩ Nga tuần tra trên một con phố ở thành phố Volnovakha thuộc “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” ở miền đông Ukraine

AFP

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng lực lượng Nga đã bắn tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine trong ngày 11.4 và trung tâm chỉ huy ngầm nói trên ở khu Chasiv Yar thuộc Donetsk đã bị phá hủy vì tên lửa Kinzhal phóng từ máy bay, theo hãng tin Anadolu.

Ông Konashenkov còn nói rằng 300 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng sau khi trúng phải tên lửa chính xác cao được phóng từ trên bộ, và một chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine bị bắn hạ cùng 50 xe tác chiến bọc thép bị phá hủy, theo hãng tin TASS.

Điểm tình hình Ukraine tối 4.12: Ông Putin nói chiến dịch sẽ đạt mục tiêu "cao cả"

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2 đến nay, quân Nga đã phá hủy tổng cộng 129 máy bay và 99 trực thăng, 243 hệ thống tên lửa phòng không, 441 máy bay không người lái, 2.132 xe tăng và xe bọc thép tác chiến khác, 241 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 913 khẩu pháo và 2.028 xe quân sự, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, trang The Kyiv Independent sáng sớm nay 12.4 dẫn thông tin cập nhật mới nhất từ Bộ Chỉ huy Không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine cho hay 7 mục tiêu trên không của Nga đã bị phá hủy, gồm 4 máy bay không người lái, 2 trực thăng và một máy bay.

Cuộc gặp lãnh đạo Nga - Áo "thẳng thắn, khó khăn"; Nga kiểm soát 80% Mariupol

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.