Nga nói gì về lần đầu cho tên lửa bội siêu thanh Kinzhal 'ra trận'?

22/03/2022 14:29 GMT+7

Ngày 21.3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov lên tiếng về việc lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal trong thực chiến.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Tên lửa bội siêu thanh Kinzhal đã chứng minh khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu đặc biệt được bảo vệ kỹ lưỡng. Nga sẽ tiếp tục triển khai tên lửa này nhắm vào cơ sở quân sự Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Theo ông Konashenkov, các mục tiêu của tên lửa Kinzhal gồm hầm ngầm tại vùng Ivano-Frankivsk chứa trang thiết bị hàng không và các thành phần của hệ thống tên lửa Tochka-U, và các kho nhiên liệu ở vùng Nikolaev.

Tên lửa Kinzhal có thể được phóng bằng chiến đấu cơ MiG-31

bbc

“Tôi muốn nói rõ rằng hệ thống tên lửa bội siêu thanh Kinzhal được phóng ra ở khoảng cách hơn 1.000 km. Thời gian bay của tên lửa là chưa đầy 10 phút. Nhờ tốc độ siêu thanh và động năng cực kỳ cao, tên lửa đã phá hủy kho vũ khí ngầm trong vùng núi Ivano-Frankivsk”.

Ông cũng nhắc đến năng lực “tàng hình”, “miễn nhiễm” của tên lửa Kinzhal trước các hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa. Ông Konashenkov cho biết thêm trong lần triển khai đầu tiên, một đơn vị chiến đấu thông thường của Nga đã triển khai loại tên lửa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.