Thị trấn tại Donetsk tố Ukraine phóng tên lửa làm 6 người bị thương

18/03/2022 06:30 GMT+7

Có 6 người, trong đó có 2 trẻ em, được cho là đã bị thương sau một vụ tấn công bằng tên lửa vào thị trấn Makiivka thuộc vùng Donetsk , trong vùng kiểm soát của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine .

Đại diện của phe ly khai nói rằng thiệt hại là do tên lửa “Tochka-U” do quân đội Ukraine bắn vào thị trấn. Đây cũng là loại tên lửa được cho là đã bắn trúng Donetsk hôm 14.3, khiến hơn 20 dân thường thiệt mạng.

Makiivka được kiểm soát bởi "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" - một trong hai vùng ly khai của Ukraine được Moscow công nhận độc lập, ngay trước khi Điện Kremlin bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ngày 14.3 cho biết họ đã xác nhận ít nhất 636 thường dân ở Ukraine, trong đó có 46 trẻ em, thiệt mạng tính đến hết ngày 13.3. Văn phòng cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều, vì đã có sự chậm trễ trong việc nhận và chứng thực các báo cáo từ những nơi có tình hình giao tranh dữ dội như KharkivMariupol.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.