Ukraine bắt đầu phản công tại nhiều mặt trận?

Khánh An
Khánh An
17/03/2022 11:53 GMT+7

Giới chức Ukraine cho hay quân đội nước này đang bắt đầu các đợt phản công trên nhiều mặt trận, đồng thời cho rằng quân đội Nga đang bị chặn đứng.

Một binh sĩ Ukraine bên khẩu súng máy tại vùng Donetsk

reuters

Hãng Reuters ngày 17.3 đưa tin cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine cho hay lực lượng vũ trang nước này đang tiến hành những đợt phản công quy mô nhỏ tại một số mặt trận, và các binh sĩ Nga không thể tiến tới vì thiếu nguồn lực.

Tương tự, viết trên mạng xã hội, một cố vấn khác là ông Mykhailo Podolyak cho biết quân đội Ukraine bắt đầu phản công từ nhiều hướng.

“Điều này đang thay đổi đáng kể việc bố trí lực lượng của các bên”, ông viết.

Ukraine nói đã 'phản công chiến thuật' trên nhiều hướng

CNN dẫn đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang điều động lực lượng từ quân khu miền đông, hạm đội Thái Bình Dương và Armenia, và đang gia tăng lực lượng chiến đấu từ “các công ty quân sự tư nhân, người Syria và các lực lượng đánh thuê khác”. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu hôm 16.3 khẳng định rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang diễn ra đúng kế hoạch.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng nước này cần phương Tây hỗ trợ “vũ khí và cấm vận, và phần còn lại sẽ do Ukraine thực hiện”.

Theo ông, có nhiều yếu tố dẫn đến sự khác biệt trong quan điểm của Nga trong đối thoại, bao gồm sự kháng cự quyết liệt của quân đội, nhân dân Ukraine và các lệnh cấm vận của phương Tây nhằm vào Nga.

Tình hình Ukraine sáng 17.3: Rạp hát trúng bom tại Mariupol

Ngoại trưởng Kuleba cho rằng việc tiếp tục kháng chiến của Ukraine cùng các lệnh cấm vận của phương Tây đã khiến Nga thay đổi quan điểm đôi chút.

Xem thêm các diễn biến khác liên quan đến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.