Chiến sự đến tối 14.3: Hy vọng vào vòng đàm phán thứ 4

14/03/2022 19:00 GMT+7

Các thành phố tại Ukraine vẫn đang hứng chịu những trận pháo kích trong bối cảnh Kyiv và Moscow đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ tư đầy triển vọng.

Lực lượng cứu hộ tại một tòa chung cư bị hư hại do pháo kích ở Kyiv, Ukraine vào ngày 14.3

reuters

Reuters đưa tin Ukraine cho biết nước này sẽ tìm cách thảo luận về việc ngừng bắn, ngay lập tức rút ​​quân và đảm bảo an ninh với Nga trong vòng đàm phán thứ tư diễn ra ngày 14.3.

"Đàm phán. Vòng thứ 4. Về hòa bình, ngừng bắn, rút ​​quân ngay lập tức và đảm bảo an ninh. Đây sẽ là một cuộc đối thoại khó khăn", nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak viết trên mạng xã hội.

Tối 14.3: Triển vọng đàm phán Nga-Ukraine sáng sủa hơn?

Trước đó, Nga tuyên bố không có lý do để Liên Hiệp Quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Hãng tin RIA dẫn lời ông Pyotr Ilyichev, người đứng đầu cơ quan phụ trách các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết không cần thiết phải có lực lượng gìn giữ hòa bình vì Nga đang kiểm soát tình hình.

Xung đột chưa qua, nỗi lo Covid-19 đã tới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong báo cáo tình hình dịch bệnh từ ngày 3-9.3 công bố hôm 13.3 lo ngại xung đột ở Ukraine có thể làm đại dịch Covid-19 thêm trầm trọng và cho biết tổ chức này đang cố gắng hạn chế virus lây lan.

Theo báo cáo, số ca bệnh trong khu vực đã giảm so với tuần trước. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện nhiều ca bệnh nặng hoặc tử vong vẫn rất cao do Ukraine chỉ có tỷ lệ chủng ngừa 34%. Đây cũng là vấn đề các nước láng giềng của Ukraine gặp phải. Từ ngày 3-9.3, có khoảng 791.021 ca mới mắc Covid-19 và 8.012 trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ukraine và các nước xung quanh.

Xem thêm: Giữa xung đột, người dân Ukraine lại thêm khốn khổ vì Covid-19

Nỗi lo trong hầm trú ẩn Ukraine không chỉ là bom đạn mà có cả Covid-19

Biển Đen bị phong tỏa, lãnh đạo Chechnya đến Ukraine

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cuối ngày 13.3, lực lượng hải quân Nga đã thiết lập vòng phong tỏa từ xa đối với bờ biển Đen của Ukraine, cô lập nước này khỏi hệ thống thương mại đường biển quốc tế.

Hải quân Nga còn tiếp tục phóng tên lửa về phía các mục tiêu trên khắp Ukraine và thực hiện chiến dịch đổ bộ tại biển Azov. Nga được cho là có thể tiếp tục hoạt động này trong những tuần tới.

Ngoài ra, AFP đưa tin lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov ngày 14.3 thông báo ông đang có mặt tại Ukraine cùng các lực lượng tham gia chiến dịch quân sự.

Xử lý ra sao với hàng chục tàu dầu Nga còn lênh đênh chưa cập cảng?

Ông Kadyrov đăng một video lên mạng xã hội Telegram cho thấy ông mặc quân phục và đang nghiên cứu kế hoạch cùng các binh sĩ trong một căn phòng. Lãnh đạo này nói đoạn video được quay tại Hostomel, sân bay gần Kyiv và kêu gọi lực lượng Ukraine “đầu hàng hoặc sẽ bị kết liễu”.

Xem thêm: Ukraine bị phong tỏa tại biển Đen, lãnh đạo Chechnya nói đang ở gần Kyiv

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.