Chiến sự Ukraine tiếp diễn giữa nỗ lực đàm phán

Khánh An
Khánh An
15/03/2022 06:39 GMT+7

Giao tranh tiếp diễn tại Ukraine, trong khi giới chức nước này đàm phán trực tuyến với phía Nga.

Nhiều tiếng nổ lớn vang dội tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào trưa 14.3 (giờ địa phương) trong ngày thứ 19 Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Theo CNN, những tiếng nổ dường như do lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn máy bay hoặc tên lửa hành trình của Nga.

Một chung cư trúng đạn pháo bốc cháy tại quận Obolon (thủ đô Kyiv, Ukraine) vào ngày 14.3

AFP

Tình hình chiến sự

Trước đó vào cùng ngày, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho hay ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người nhập viện sau khi một chung cư tại vùng ngoại ô phía bắc Kyiv trúng đạn pháo. Bên cạnh đó, 15 người được cứu hộ và 63 người được sơ tán sau khi một chung cư ở quận Obolon bị trúng đạn và bốc cháy.

Washington cảnh báo Bắc Kinh

CNN đưa tin Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13.3 cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nếu nước này giúp Nga tránh lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ông Sullivan cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ để xem Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế hoặc vật chất ở mức độ nào cho Moscow.

Cùng ngày 13.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về xung đột tại Ukraine. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh quyết tâm hỗ trợ chính phủ cùng người dân Ukraine và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình.

Đông A

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Hải quân Nga đã thiết lập vòng phong tỏa từ xa đối với bờ biển Đen của Ukraine, cô lập nước này khỏi hệ thống thương mại đường biển quốc tế. Quân đội Ukraine thông báo nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát thành phố Mariupol vẫn không thành công. CNN dẫn hình ảnh vệ tinh mới của hãng Maxar Technologies cho thấy quân đội Ukraine còn phá cầu phao của Nga nhằm vượt sông Irpin gần Hostomel ở ngoại ô Kyiv.

Xem nhanh: Tình hình xung đột Nga-Ukraine ngày thứ 19 có gì?

Trong khi đó, không quân và lực lượng phòng không Nga thông báo đã bắn hạ một máy bay Su-24 và 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, theo Hãng tin Sputnik. Các UAV của Nga còn phá hủy 46 mục tiêu quân sự của Ukraine như trung tâm chỉ huy, hệ thống tên lửa phòng không, kho vũ khí…, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.

Thương vong, nỗ lực đàm phán

Thống đốc tỉnh Kyiv Oleksiy Kuleba cho hay những khu vực tiền tuyến đã được sơ tán thành công trong 5 ngày liền. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereschuk cho biết sẽ cố gắng sơ tán người dân theo 10 hành lang nhân đạo, bao gồm các thành phố gần Kyiv và tại vùng Luhansk. Tại thành phố Mariupol, quan chức Ukraine tên Oleksiy Arestovych cho hay hơn 2.500 người đã thiệt mạng kể từ khi Nga đưa quân sang. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine 'khó khăn' khi súng vẫn nổ

Úc, Hà Lan kiện Nga về vụ máy bay MH17

Reuters đưa tin ngày 14.3, Úc bắt đầu phối hợp với Hà Lan kiện Nga lên Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về vụ bắn rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines cách đây 8 năm, cho rằng Nga chịu trách nhiệm theo luật quốc tế đối với vụ việc. Chuyến bay MH17 từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 17.7.2014 bị bắn trên không phận phía đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát, khiến 298 người thiệt mạng. Các nhà điều tra quốc tế cho rằng máy bay đã trúng một tên lửa đất đối không do Nga sản xuất, dù Moscow bác bỏ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Úc ngày 14.3 công bố các lệnh cấm vận nhằm vào một số cá nhân giàu có và quyền lực tại Nga cùng các thành viên thuộc gia đình những người này. Theo đó, có 33 cá nhân bị cấm vận, trong đó có ông chủ CLB bóng đá Chelsea Roman Abramovich, CEO Gazprom Alexey Miller và Chủ tịch Hãng hàng không Rossiya Dmitri Lebedev.

Hãng TASS đưa tin Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin đã chỉ đạo điều tra cáo buộc rằng nhiều dân thường tại “Cộng hòa nhân dân Luhansk” bị giết hại hàng loạt. Lực lượng dân quân Luhansk cho rằng sự việc trên xảy ra khi quân đội Ukraine rút lui.

Liên quan phản ứng quốc tế, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các nước gia tăng hỗ trợ nước này, đồng thời tăng cường cấm vận Nga nhằm “tránh một cuộc chiến lớn hơn”. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ rằng Nga đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ khí tài quân sự và viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đó là thông tin sai.

Những thông tin trên xuất hiện trước khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác ngoại sự trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome (Ý) ngày 14.3 (theo giờ địa phương).

Mỹ-Trung Quốc đối thoại "căng thẳng" 7 tiếng đồng hồ về tình hình Nga

Cùng ngày, Nga và Ukraine đàm phán trực tuyến và nhà đàm phán Mykhailo Podolyak cho hay hai bên tích cực bày tỏ quan điểm, nhưng đối thoại vẫn khó khăn và nguyên nhân của bất đồng là do “2 hệ thống chính trị quá khác biệt”. Trước đó, ông cho biết đối thoại sẽ tập trung vào việc đạt thỏa thuận ngừng bắn, rút quân và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.