Nga bắt đầu nhắm vào các lô vũ khí viện trợ cho Ukraine?

14/03/2022 15:01 GMT+7

Hôm 13.3, Nga bất ngờ phóng tên lửa vào một trại quân sự bên ngoài TP.Lviv, chỉ cách biên giới giữa Ukraine và Ba Lan có 40 km. Đòn tấn công này có thể là lời nhắn của Moscow dành cho NATO.

Cơ sở mang tên "Trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế" này từng là nơi để Mỹ và các nước NATO tổ chức đợt huấn luyện "Rapid Trident 21" với quân đội Ukraine.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga tối 13.3 nói rằng mục tiêu này là "điểm huấn luyện và tập hợp lính đánh thuê nước ngoài", cũng như là kho cất giữ vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp.

Ngay trước đó, Nga đã cảnh báo bất kỳ lô hàng vũ khí nào được vận chuyển vào Ukraine cũng có thể bị xem là mục tiêu tấn công.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói: “Chúng tôi đã cảnh báo người Mỹ rằng việc đưa vũ khí từ một số quốc gia vào Ukraine không chỉ là một hành động nguy hiểm và nó còn là động thái biến các đoàn xe này thành mục tiêu tấn công.”

Một lô tên lửa Javelin đã qua sử dụng ở tiền phương Ukraine

ảnh: the drive

Trong những ngày gần đây, những lô hàng được chuyển đến Ukraine đã tăng nhanh, đặc biệt là việc Mỹ đang tích cực đẩy nhanh các lô vũ khí có lẽ nhằm mục đích phòng ngừa việc Nga sẽ tiến hành các biện pháp ngăn chặn trong thời gian sắp tới.

Các loại vũ khí chống tăng và phòng không vác vai hiện đại bậc nhất đã được gửi đến chiến trường Ukraine và ít nhiều ngăn cản bước tiến của quân đội Nga.

Hiện vẫn chưa rõ Nga sẽ dùng cách nào để nhắm vào các tuyến đường vận chuyển bởi vì điều này đòi hỏi rất cao về các thông tin tình báo chính xác kèm theo việc phối hợp khả năng động một cách nhanh chóng. Trong khi đó, hiện sức mạnh không quân của Nga vẫn chưa thể hiện được nhiều.

Ukraine trong khi đó có thể dùng những chiến thuật khác, chẳng hạn như phân tán vũ khí sớm và chuyển đi theo nhóm nhỏ thay vì theo đoàn xe. Nhưng điều này sẽ giảm tốc độ vận chuyển vũ khí cho tiền tuyến.

Nga còn một lựa chọn là tấn công các lô hàng này ở một quốc gia láng giềng trước khi chúng đến Ukraine. Dĩ nhiên điều này rất nguy hiểm và khả năng xảy ra rất thấp bởi vì nó đồng nghĩa với việc tuyên chiến với NATO.

Tuy nhiên, điều rõ ràng là Nga rất lo ngại về tác động mà các loại vũ khí nước ngoài gây ra và đang tìm cách chặn đường đưa vào Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.