Giao tranh ở Ukraine tiếp diễn khó lường

Khánh An
Khánh An
28/02/2022 06:40 GMT+7

Các binh sĩ Nga được lệnh tiến lên “từ mọi hướng” nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine.

Ngày 27.2, giới chức Ukraine khẳng định tình hình trên thực địa phần lớn không thay đổi nhiều, khi quân đội nước này vẫn kiểm soát Kiev và ngăn chặn các binh sĩ Nga ở miền nam. Trong khi đó, theo AFP, các lực lượng Nga được lệnh tiến lên “từ mọi hướng” ở Ukraine, giữa thông tin về khả năng thiếu nguồn tiếp tế nếu xung đột kéo dài.

Giao tranh nhiều nơi

Ông Oleg Sinegubov, lãnh đạo vùng Kharkov, cảnh báo về việc binh sĩ Nga đã tiến vào thành phố Kharkov vào ngày 27.2, khiến giao tranh xảy ra ác liệt. “Phương tiện hạng nhẹ của quân địch đã xâm nhập thành phố Kharkov. Các lực lượng vũ trang Ukraine đang trừ khử họ”, ông thông báo trên Facebook và kêu gọi người dân ở yên dưới hầm trú ẩn.

Quân Nga lọt vào Kharkiv, có nổ lớn ở thủ đô Ukraine

Cố vấn Anton Gerashchenko của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng xác nhận về giao tranh tại trung tâm thành phố lớn thứ hai này của Ukraine. Ông nói rằng một nhóm đặc nhiệm của Nga đã tiến vào thành phố. Các video do ông Gerashchenko và Cơ quan Bảo vệ truyền thông và thông tin đặc biệt nhà nước đăng tải cho thấy nhiều xe quân sự hạng nhẹ di chuyển trên đường phố và một chiếc xe tăng bốc cháy, theo Reuters.

Các binh sĩ Ukraine tại khu vực vừa giao tranh với Nga ở thủ đô Kiev vào ngày 26.2

AFP

Quân đội Ukraine cho biết đã duy trì giới tuyến giao tranh tại thủ đô Kiev, trong khi đối phó “những nhóm phá hoại” xâm nhập. “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến khi giải phóng đất nước”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cùng ngày cho biết binh sĩ nước này đã bao vây hoàn toàn hai thành phố Kherson và Berdyansk ở miền nam Ukraine trong hơn 24 giờ. Ông nói rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Genichesk và sân bay Chernobaevka gần Kherson, theo Sputnik. Trong ngày 27.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát thông điệp cảm ơn các lực lượng đặc biệt đã thực hiện nhiệm vụ quân sự tại Ukraine.

Kháng cự quyết liệt

Theo cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine đã phá hủy phân nửa số phương tiện Nga tiến vào Kharkov. Giới chức Ukraine và phương Tây cho rằng phía Nga đã “mất đà” tiến công, trong khi còn gặp khó khăn trước những thách thức về hậu cần.

Theo báo cáo tình báo cập nhật sáng 27.2 trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Nga tại Ukraine chưa đạt bước tiến như kế hoạch. “Họ đang vấp phải những thách thức về hậu cần và sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine”, theo báo cáo. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Anh cho hay các lực lượng Nga đang hứng chịu tổn thất về nhân mạng và nhiều binh sĩ bị bắt làm tù binh. Moscow chưa bình luận gì về thông tin này.

Ukraine chấp nhận đàm phán với Nga tại Belarus

CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ thông tin tương tự và còn nói rằng Nga chưa thiết lập ưu thế trên không tại Ukraine. Một quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ rằng khoảng 50% lực lượng tấn công của Nga đang ở trên đất Ukraine. Tuy nhiên, việc tiến quân diễn ra chậm ở cả 3 mặt trận do sự phản kháng mạnh mẽ bất ngờ từ Ukraine. Đài Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ kể rằng quân đội Nga tránh di chuyển và giao tranh trong đêm mà chờ đến lúc sắp bình minh và ban ngày, vì họ thiếu thiết bị nhìn ban đêm và không được huấn luyện đầy đủ để chiến đấu ban đêm. Bên cạnh đó, nhiều binh sĩ Nga được cho là nhập ngũ chưa lâu và nhiều người còn không biết vì sao họ được điều đến Ukraine, theo Ủy ban Các bà mẹ binh sĩ Nga.

Lực lượng Bộ binh Ukraine cho hay các binh sĩ Nga đã dừng lại tại thị trấn Konotop ở đông bắc Ukraine để tìm thực phẩm và nhiên liệu, sau khi chiến đấu vào tối 25.2. Hãng UNIAN (Ukraine) dẫn lời những người dân địa phương cho biết các binh sĩ Nga còn tìm cách mua mỡ động vật và rượu “bằng mọi giá”, dù phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hoan nghênh sự viện trợ từ nhiều nước. “Điều này đã là sự thật. Chúng tôi đang nhận vũ khí, thuốc men, thực phẩm, dầu diesel và tiền. Một liên minh mạnh mẽ hỗ trợ Ukraine đã được thành lập, một liên minh phản chiến”, ông phát biểu.

Ông Putin đặt lực lượng răn đe hạt nhân Nga vào tình trạng cảnh giác cao

Nga - Ukraine đồng ý đàm phán ở Belarus

Reuters ngày 27.2 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay một phái đoàn của Nga đã đến Belarus để đàm phán với Ukraine. Theo đó, phái đoàn gồm các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống Vladimir Putin, đang chờ gặp phái đoàn Ukraine tại thành phố Gomel ở Belarus. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông sẵn sàng đối thoại ở những địa điểm khác mang tính trung lập, chứ không phải ở Belarus - nước đồng minh của Nga. Đến tối qua (giờ Việt Nam), Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết đã đồng ý gửi phái đoàn đến Belarus để đàm phán với Nga. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay Kiev đã xác nhận về việc sẽ tham gia đối thoại tại vùng Gomel ở Belarus, giáp với Ukraine, theo RT. Thời gian chính xác diễn ra đàm phán chưa được công bố.

Tổn thất đến nay thế nào ?

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar hôm qua nói rằng quân đội Nga mất 4.300 binh sĩ, 146 xe tăng, 27 máy bay và 26 trực thăng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24.2 đến nay. Tuy nhiên bà cũng nhấn mạnh con số trên đang được làm rõ. Nga chưa bình luận về thông tin trên và cũng chưa công bố thiệt hại chi tiết của phía Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cùng ngày thông báo với truyền thông rằng lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 975 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, trong đó có 23 căn cứ chỉ huy và trung tâm liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine, 3 trạm radar, 31 hệ thống phòng không S-300, 48 thiết bị radar... Ngoài ra, Nga nói đã bắn rơi 8 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 11 phương tiện không người lái, 2 bệ phóng tên lửa Tochka-U. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định đã loại bỏ 223 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 28 máy bay phản lực (trên bộ), 39 hệ thống tên lửa phóng loạt, 86 vũ khí pháo binh và súng cối, 143 đơn vị xe chiến thuật đặc biệt của Ukraine, theo TASS. Phía Ukraine chưa bình luận về các số liệu trên.

Tuyết Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.