Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại về sự trung lập của Ukraine

17/03/2022 00:23 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự tại Ukraine đang diễn ra thành công và Moscow sẽ không chịu khuất phục trước các lệnh cấm vận của phương Tây.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 16.3 có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp với các bộ trưởng. Ông nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang diễn ra đúng kế hoạch.

Tổng thống Putin thừa nhận ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của phương Tây nhưng tuyên bố Nga không khuất phục

Reuters

Nhà lãnh đạo cáo buộc Ukraine có kế hoạch sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và mục tiêu “đương nhiên sẽ là Nga”. “Những tuyên bố của giới chức Kyiv về ý định tạo ra vũ khí hạt nhân và phương tiện vận chuyển chúng. Đây là mối đe dọa thật sự”, ông Putin nói. Chủ nhân Điện Kremlin tố cáo Ukraine có kế hoạch thực hiện chiến dịch quân sự tại Donbass và sau đó là Crimea, theo Sputnik.

Ông Putin cáo buộc phương Tây muốn biến Nga thành nước lệ thuộc, yếu đuối. Ông cho rằng đằng sau cái gọi là hành động tập thể của phương Tây là những mục tiêu địa chính trị thù địch.

Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại về tình trạng trung lập của Ukraine

Mặt khác, Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine, việc phi quân sự hóa Ukraine và những nguyên tắc an ninh đối với Nga.

Ông nhấn mạnh Ukraine và phương Tây đã bác bỏ những lo ngại an ninh của Nga, toàn bộ các biện pháp ngoại giao đều vô hiệu, do đó, Moscow không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải khởi động chiến dịch quân sự.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin thừa nhận những tác động to lớn từ các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga. Ông dự báo lạm phát và thất nghiệp sẽ gia tăng, nên cần những thay đổi cấu trúc của nền kinh tế.

Tổng thống Putin hứa sẽ hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp Nga, kêu gọi cả nước đoàn kết để vượt qua khó khăn. Theo đó, chủ nhân Điện Kremlin sẽ tăng mức an sinh xã hội trong tương lai gần và khẳng định nền kinh tế Nga có toàn bộ nguồn lực cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ dài hạn. Ông còn hứa sẽ trao quyền tự do tối đa cho các doanh nghiệp, kêu gọi chính phủ dỡ bỏ những rào cản hành chính trong nền kinh tế.

Xem nhanh: Sau 3 tuần, tình hình Nga-Ukraine xuất hiện dấu hiệu nhượng bộ trong đàm phán

Mặt khác, Tổng thống Putin còn cho rằng phương Tây cũng đang hứng chịu những tác động từ việc cấm vận Nga khi giá cả lương thực, năng lượng leo thang, mất việc làm liên quan đến thị trường Nga.

Nhắc đến việc bị phương Tây đóng băng tài sản, ông tuyên bố đây là bài học đối với các tỉ phú, doanh nghiệp Nga, rằng không gì đáng tin cậy hơn việc đầu tư trong nước.

Về việc phương Tây đóng băng nguồn dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga, ông Putin đánh giá việc này cũng giống như tuyên bố Nga vỡ nợ. Chính phủ Nga đang có số nợ trái phiếu nước ngoài tính đến tháng 2 là 59,5 tỉ USD. Nước này có nguồn dự trữ vàng và ngoại tệ 300 tỉ USD ở nước ngoài nhưng đang bị đóng băng. Nga có 15 khoản vay trái phiếu đến hạn thanh toán từ nay đến năm 2047, theo TASS.

Nga cứng cỏi nói sẽ không đề nghị phương Tây bỏ cấm vận

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16.3 nói còn quá sớm để tiết lộ nội dung thỏa thuận tiềm tàng giữa Nga và Ukraine về việc chấm dứt xung đột. Trước đó, tờ Financial Times loan tin hai nước đang đạt tiến triển về thỏa thuận hòa bình 15 điểm, trong đó Ukraine cam kết không gia nhập NATO, không chứa vũ khí hay căn cứ quân sự của nước ngoài để được sự bảo vệ của Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở chiều ngược lại, Nga đồng ý rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine như trước chiến dịch quân sự.

Cố vấn an ninh Mỹ - Nga điện đàm

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 16.3 có cuộc điện đàm với Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolay Patrushev. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai nước từ khi chiến sự bùng phát tại Ukraine.

Trong cuộc gọi, ông Sullivan cảnh báo hậu quả nếu Nga có ý định sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học tại Ukraine. Cố vấn Mỹ phản đối chiến dịch của Nga và tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine phòng thủ, tăng cường phòng thủ ở bờ đông NATO và tiếp tục bắt Nga phải trả giá.

Ông Patrushev kêu gọi Mỹ gây tác động lên Ukraine để đạt tiến triển trong quá trình giải quyết khủng hoảng bằng ngoại giao. Ông nói rằng Mỹ phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì điều này chỉ làm leo thang căng thẳng.

Xem thêm những diễn biến liên quan đến tình hình Ukraine:

Tổng thống Ukraine phát biểu trước quốc hội Mỹ

Ngoại trưởng Nga nêu rõ điều kiện trên bàn đàm phán với Ukraine

Tình hình Ukraine trưa 16.3: 'Quan điểm thực tế hơn' giúp đàm phán có dấu hiệu tích cực

Mỹ sẽ chuyển giao những 'sát thủ cảm tử' cho Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.