Nga - Ukraine dồn lực cho trận chiến quyết định

Bảo Vinh
Bảo Vinh
11/04/2022 07:30 GMT+7

Nga đang tập trung quân lực tại miền đông Ukraine để chuẩn bị cho cuộc giao tranh lớn mang ý nghĩa then chốt cho cả hai bên.

Quân đội Ukraine sáng qua thông báo đã ngăn 8 cuộc tiến công của Nga tại hai tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass ở miền đông. Các quan chức Ukraine cho hay Nga đang tìm cách phá vỡ phòng tuyến tại thị trấn Izium ở tỉnh Kharkiv khi điều thêm các đơn vị đến khu vực. Hiện tại, TP.Kharkiv đang bị phong tỏa một phần và tiếp tục bị nã pháo, trong khi lực lượng Nga tiếp tục tìm cách kiểm soát hoàn toàn TP.Mariupol. Phía Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Ukraine sẵn sàng trước cuộc chiến lớn

Ảnh vệ tinh mới nhất của Công ty Maxar (Mỹ) chụp ngày 8.4 vừa được công bố cho thấy đoàn xe quân sự dài gần 13 km của Nga di chuyển qua thị trấn Velkyi Burluk ở phía đông Kharkiv và tiến về hướng nam. Theo CNN, đoàn xe gồm các xe bọc thép, xe tải kéo theo các khẩu pháo và thiết bị hỗ trợ.

Đoàn xe quân sự tại Velkyi Burluk gần Kharkiv

Reuters

Thêm 9 hành lang sơ tán trong ngày 10.4

Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm qua cho biết hai bên đã đồng ý thiết lập 9 hành lang sơ tán tại miền đông và miền nam trong ngày, gồm một hành lang từ Mariupol, theo CNN.

Các quan chức Ukraine cho rằng sau khi rút khỏi Kyiv và Chernihiv ở miền bắc, Nga đang tập trung vào miền đông khi liên tục nã pháo khắp vùng Donbass trước cuộc tiến công lớn. Giới lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine cảnh báo binh sĩ Nga đang tái tập trung khắp biên giới và có kế hoạch tiến về Kharkiv. Việc sơ tán dân thường khỏi khu vực đang diễn ra trong những ngày qua.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 46, phương Tây tiếp tục ủng hộ Kyiv

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng cho một cuộc chiến cam go trước mắt, khi lực lượng Nga tập trung tại miền đông. “Đây sẽ là trận đánh khó khăn nhưng chúng tôi tin vào cuộc chiến này và chiến thắng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc chiến đấu, đồng thời tìm con đường ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến”, ông Zelensky nói.

Trong một diễn biến cho thấy sự tự tin của Kyiv, Cố vấn tổng thống Mykhailo Podoliak tuyên bố Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không gặp nhau cho đến khi Ukraine giành thắng lợi trước Nga tại miền đông, theo The Guardian. Tuyên bố này đánh dấu sự thay đổi của phía Ukraine khi trước đó nước này nhấn mạnh Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Putin bất cứ lúc nào.

Lược đồ chiến sự tại Ukraine đến ngày 9.4, mũi tên là hướng chuyển quân của Nga

Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ)

Nga bổ nhiệm chỉ huy chiến dịch ?

Trong một động thái cho thấy Nga tập trung cho chiến dịch sắp tới tại miền đông, các quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Putin đã bổ nhiệm tướng Alexander Dvornikov, tư lệnh quân khu miền nam Nga, làm tổng chỉ huy chiến dịch tại Ukraine, theo BBC. Trước đó, các đơn vị Nga tại Ukraine chiến đấu với chỉ huy riêng nên bị cho là thiếu liên kết. Việc bổ nhiệm tướng Dvornikov, với kinh nghiệm dày dạn tại Syria, được cho là sẽ giúp cải thiện khả năng chỉ huy và kiểm soát chung. Đến nay, Nga chưa bình luận gì về thông tin này.

Nga bổ nhiệm tư lệnh chiến dịch quân sự ở Ukraine

Nhà nghiên cứu cấp cao Jack Watling tại Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia Anh (RUSI) cho rằng việc Nga rút khỏi Kyiv là bước ngoặt của cuộc chiến và một tháng tới là giai đoạn then chốt cho cả Nga lẫn Ukraine, theo tờ The Guardian.

Đối với Nga, sau khi thiết lập hành lang trên bộ từ Rostov đến Kherson, lực lượng của Moscow đang tiến lên hướng bắc. Đồng thời, một nhánh khác từ Kharkiv ở phía bắc đang tiến xuống phía nam và việc liên kết hai mũi sẽ tạo vòng bao vây Luhansk và Donetsk. Theo ông Watling, Nga giờ hiểu rõ hơn đối thủ và nhận thức được mục tiêu nên sẽ có sự chuẩn bị kỹ hơn. Bên cạnh đó, với chỉ hai trục tấn công, Nga có thể tập trung nguồn tiếp tế đầy đủ hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng, với việc tập trung lượng lớn quân lực như vậy, Nga sẽ chịu áp lực phải đạt mục tiêu có thể là trước ngày 9.5. Chiến sự kéo dài có thể khiến Nga bị tiêu hao lực lượng, binh sĩ kiệt sức và mất tinh thần.

Về phía Ukraine, một tháng tới sẽ là thời gian nhiều khó khăn nhưng cũng đóng vai trò quyết định. Lượng khí tài tổn thất tại Donbass có khả năng cao hơn so với giai đoạn 1 của chiến sự. Ưu tiên cho cuộc chiến Donbass cũng sẽ khác hơn so với việc phòng thủ đô thị trước đây. Các vũ khí như tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không vác vai vẫn đóng vai trò thiết yếu nhưng quân đội Ukraine sẽ cần thêm thiết bị bay không người lái để tấn công các hệ thống phòng không và pháo binh của Nga, mở hành lang cho trực thăng tiếp tế các đơn vị bị cô lập. Bên cạnh đó, Ukraine cần lực lượng cơ giới bọc thép để đưa binh sĩ đến các vị trí phòng thủ một cách an toàn và lượng lớn đạn pháo.

Vì sao Đức nói sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa?

Chính phủ Úc vừa qua thông báo sẽ gửi 20 xe bọc thép Bushmaster, trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chuyến thăm Kyiv ngày 9.4 cũng cam kết gửi 120 xe bọc thép, cùng nhiều tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không và các khí tài khác cho Ukraine.

NATO tính hiện diện quân sự thường trực tại biên giới

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua thông báo liên minh đang lên kế hoạch triển khai lực lượng quân sự thường trực tại biên giới phía đông nhằm ngăn ngừa mối đe dọa từ Nga. Ông cho hay đã yêu cầu các chỉ huy quân sự đưa ra những lựa chọn cho việc tái thiết lập và thích nghi lâu dài của NATO.

“Bất kể chiến sự tại Ukraine kết thúc khi nào và như thế nào, nó đã để lại hậu quả lâu dài cho an ninh của chúng tôi. NATO cần thích nghi với thực tế mới này và đó chính xác là điều chúng tôi đang làm”, ông Stoltenberg trả lời phỏng vấn báo The Telegraph.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.