Điểm xung đột: Ukraine không sợ 'dao găm' Kinzhal; nghi ngờ Nga dùng tên lửa Triều Tiên

Điểm xung đột: Ukraine không sợ 'dao găm' Kinzhal; nghi ngờ Nga dùng tên lửa Triều Tiên

08/01/2024 19:36 GMT+7

Không quân Ukraine hôm nay 8.1 cáo buộc Nga phóng nhiều tên lửa hành trình và đạn đạo vào nhiều địa phương ở Ukraine trong sáng cùng ngày.

Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv cho biết cuộc tấn công mới của Nga đã làm 3 người bị thương. Còn Tỉnh trưởng Zaporizhzhia nói rằng nhiều người đã nghe thấy 5 vụ nổ ở thành phố Zaporizhzhia và tên lửa đã rơi gần một số tòa nhà dân cư trong thành phố, làm ít nhất là 2 người bị thương.

Theo trang The Kyiv Independent, con số chính xác về số lượng tên lửa do Nga phóng và bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ vẫn chưa được báo cáo.

Tuy nhiên phát ngôn viên không quân Ukraine mới đây tuyên bố nước này đã bắn hạ được tổng cộng 25 tên lửa Kinzhal, loại vũ khí bội siêu thanh mà Nga xem là “không thể ngăn chặn”. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng theo dõi video sau đây.

Tỉnh trưởng của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 8.1 cho hay giới chức đã sơ tán khoảng 300 cư dân của thành phố Belgorod sau các cuộc tấn công gần đây mà Moscow cáo buộc do Kyiv tiến hành.

Giới chức tỉnh Belgorod từ hôm 5.1 đã đề nghị người dân sơ tán khỏi thành phố Belgorod, cách biên giới Ukraine gần 32 km, và là nơi bị cho là đang hứng chịu các cuộc tấn công tăng cường từ Ukraine trong những tuần gần đây.

Trước đó, phía Nga nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Belgorod trong ngày 30.12.2023 đã làm 25 người chết. Đây là con số thương vong dân sự cao nhất ở Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine liên quan vụ Belgorod bị tấn công vào ngày 30.12.2023.

Về tình hình cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza, giao tranh vẫn tiếp diễn, đặc biệt ở trong và gần thành phố miền nam Khan Younis. Hôm qua, lực lượng Israel cho hay đã tiêu diệt 3 tay súng Hamas ở đây.

Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành ghi nhận ít nhất 122 người chết và 265 người bị thương trong các đợt không kích của Israel trong hai ngày 5-6.1. Tính đến nay, xung đột đã làm hơn 22.000 người thiệt mạng tại Gaza, chủ yếu là dân thường.

Giữa lúc này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang trong chuyến công du khu vực nhằm giảm leo thang xung đột. Tại đây, ông đã đưa ra cảnh báo mới về cuộc chiến Hamas-Israel.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc và tình trạng di dời hàng loạt ở Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Anotony Blinken nhấn mạnh dân thường “phải được trở về nhà ngay khi điều kiện cho phép”. Ông còn nhấn mạnh dân thường “không thể bị ép rời khỏi Gaza”, sau khi hai bộ trưởng Israel cho rằng người Palestine nên được khuyến khích di cư khỏi vùng này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken gọi cái chết của hai nhà báo thuộc mạng truyền hình Al Jazeera ở Gaza là một “thảm kịch không thể tưởng tượng được”.

Trên thực tế, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, một cơ quan giám sát quốc tế, cho biết tính đến ngày 7.1, 77 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng tại Dải Gaza.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 8.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.