Học sinh ôm can nhựa bơi qua sông đã có xuồng đi học

Mới đây Thanh Niên phản ánh tình trạng HS Trường phổ thông dân tộc bán trú Đinh Núp (xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân) phải dùng can nhựa bơi qua sông Bà Đài để đi học.

Ngày 29.9, ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND H.Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết sau khi Thanh Niên phản ánh tình trạng HS Trường phổ thông dân tộc bán trú Đinh Núp (xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân) phải dùng can nhựa bơi qua sông Bà Đài để đi học, UBND xã Phú Mỡ đã mua 2 xuồng mới để đưa đón HS (ảnh).
Ngoài ra, UBND xã Phú Mỡ cũng cắt cử lực lượng ứng trực cùng với các thầy cô Trường Đinh Núp tổ chức đưa, đón các em đảm bảo an toàn khi qua sông. Toàn bộ kinh phí mua xuồng từ ngân sách của xã.

tin liên quan

Đến trường bằng... đường ống nước
Ngày 24.9, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình), xác nhận việc vào mùa mưa lũ, người dân ở xóm Đá Bàn, thôn Bắc Sơn bị chia cắt, muốn ra ngoài phải leo trên đường ống nước tưới tiêu bắc ngang khe Đá Bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.