Mỹ xây nhà ở ngoài không gian cho phi hành gia

31/12/2015 13:00 GMT+7

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ được chính phủ nước này cấp 55 triệu USD để xây nhà ở ngoài không gian cho các phi hành gia. Công trình dự kiến sẽ phục vụ các sứ mệnh du hành không gian trong tương lai.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ được chính phủ nước này cấp 55 triệu USD để xây nhà ở ngoài không gian cho các phi hành gia. Công trình dự kiến sẽ phục vụ các sứ mệnh du hành không gian trong tương lai.

Phi hành gia trên Trạm Không gian quốc tế (ISS), nơi hiện diện thường xuyên nhất của con người ngoài không gian -  Ảnh: Reuters

Trong vòng 180 ngày, NASA phải báo cáo với Quốc hội Mỹ về kế hoạch thực hiện và ngân sách sẽ được phân bổ như thế nào. Chậm nhất vào năm 2018, mẫu thử nghiệm nhà ở ngoài không gian phải được sẵn sàng, theo Space New.
Gần đây, NASA liên tục nhấn mạnh sự cần thiết của công trình này. Họ đánh giá cao tính hiệu quả của nó trong vai trò hỗ trợ con người khám phá sao Hỏa trong tương lai.
Địa điểm xây dựng nhà ở trong không gian sẽ nằm giữa khoảng cách từ Trái đất đến mặt trăng. “Đó là mục tiêu lớn của chúng tôi nhằm phục vụ cho các chuyến bay vào vũ trụ của con người”, ông Sam Scimemi, Giám đốc chương trình Trạm Không gian quốc tế (ISS) tại NASA, cho biết.
Cơ quan không gian của Mỹ hiện chưa thể cung cấp thêm chi tiết về dự án cũng như cách thức xây dựng nhà ở ngoài không gian. Tuy nhiên, họ sẽ đẩy nhanh tiến độ để kịp kế hoạch vào năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.