Tìm thấy thi thể bé gái trong gia đình có 4 người bị lũ cuốn

06/08/2017 12:14 GMT+7

Sáng nay (6.8), người dân phát hiện thi thể một cháu bé bị lũ cuốn tại lòng hồ thủy điện Khao Mang Chải, thuộc xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa thi thể cháu bé lên bờ. Nạn nhân sau đó được xác định là cháu Lê Bống (1 tuổi), con gái út của anh Lê Doãn Dũng (32 tuổi, quê ở Thanh Hóa, ngụ tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái).
Trước đó, trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng 3.8 đã cuốn phăng ngôi nhà của gia đình anh Dũng khi cả nhà anh đang ngủ. Anh Dũng vướng vào bụi cây, bị đá đè và may mắn được phát hiện và cứu sống. Vợ anh Dũng là chị Hồ Thị Liên (32 tuổi, quê ở Thái Bình) cùng 2 con gái 4 tuổi và 1 tuổi bị cuốn trôi, mất tích.
Nhiều người có mặt tại hiện trường không cầm nổi nước mắt Ảnh: Lê Quân
Khi đưa thi thể cháu Bống lên bờ, nhiều người trong lực lượng tìm kiếm cứu nạn, người dân địa phương khóc thương nạn nhân. Nhìn thấy thi thể cháu Bống, ông Hồ Văn Bình (52 tuổi, ông ngoại nạn nhân) lặn lội từ huyện Tiền Hải (Thái Bình) lên Mù Cang Chải tìm con, tìm cháu đã mấy ngày nay, chân đứng không vững, miệng khóc nấc.
“Ban nãy, tôi gọi điện báo tin cho bố cháu đang nằm viện rồi. Nó khóc không thành tiếng. Thằng Dũng bị thương nặng nên không ra đây nhìn con gái út lần cuối được”, ông Bình nói. 
Sáng nay (6.8), Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cũng có mặt tại khu vực lòng hồ thủy điện Khao Mang Chải đôn đốc hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Ông Duy đã yêu cầu lực lượng tập trung tại hạ nguồn của lòng hồ thủy điện để tìm kiếm do nhận định nhiều khả năng các nạn nhân bị cuốn trôi về đây. Hồ thủy điện Khao Mang Chải xả nước để hạ mực nước trong hồ, hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.