Gian nan hành trình lấy nước ở Ấn Độ

Gian nan hành trình lấy nước ở Ấn Độ

22/05/2023 20:14 GMT+7

Phụ nữ và trẻ em ở một ngôi làng gần thủ đô tài chính của Ấn Độ phải đi bộ gần 2km mỗi ngày để lấy nước từ một cái giếng khô cạn do tàu chở dầu đổ đầy.

Chiếc giếng cạn khô nhưng lại đang phải cung cấp nước cho dân làng Telamwadi, gần TP.Mumbai (Ấn Độ).

Phụ nữ và trẻ em phải đi bộ gần 2km mỗi ngày để lấy nước, dù nơi họ ở nằm không xa đập nước đang cung cấp nước cho thủ đô tài chính của Ấn Độ.

Dân làng cho biết nguồn cung cấp nước bị thiếu hụt từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, khi nhiệt độ có thể lên tới 40°C.

Anh Amey Shinde, một người dân địa phương chia sẻ về những trở ngại trong việc lấy nước. Anh nói rằng chính quyền muốn người dân đẩy mạnh việc trồng trọt, chăn nuôi nhưng việc thiếu hụt nước sinh hoạt khiến điều đó khó khăn hơn rất nhiều.

Hành trình lấy nước đầy gian nan ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Một xe bồn đổ nước vào giếng ở Telamwadi gần Mumbai (Ấn Độ), ngày 17.5.2023

REUTERS

“Mỗi ngày chỉ có một xe chở nước đến ngôi làng 600 người dân này. Dung tích thùng là 1.000 lít thì có đủ cho 600 người dùng không? Mọi người tắm rửa, sử dụng nhà vệ sinh và nhiều công việc lặt vặt khác cần có nước; nên chỉ một bồn nước là không đủ cho chúng tôi”, anh cho biết.

Chính quyền Ấn Độ cho biết nước cho khu vực này cuối cùng sẽ được lấy từ một đập nước trên một con sông khác.

Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, cư dân mỗi ngày vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước từ xe bồn.

Ngân hàng Thế giới cho biết Ấn Độ nằm trong số các quốc gia căng thẳng về nguồn nước nhất thế giới, khi chỉ sở hữu 4% tài nguyên nước toàn cầu, mặc dù là quốc gia đông dân nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.