Khoảng 60.000 học sinh Hậu Giang thiếu thiết bị học trực tuyến

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
19/09/2021 15:30 GMT+7

Hậu Giang có khoảng 60.000 học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến . Tỉnh sẽ huy động từ nhiều nguồn để hỗ trợ các em.

Ngày 19.9, Sở Thông tin-Truyền thông Hậu Giang công bố thông báo kết luận của ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp về phương án dạy và học năm học 2021- 2022 của tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trao học bổng cho học sinh tại lễ khai giảng năm học 2021-2022

ANH NHIÊN

Thông báo cho biết vừa qua Hậu Giang đã phát hiện 2 học sinh bị nhiễm Covid-19, nhiều F1 là học sinh, giáo viên và lãnh đạo địa phương. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác tổ chức học trực tuyến, học qua truyền hình chỉ là giải pháp tạm thời, bởi Hậu Giang đang có khoảng 60.000 học sinh không có điều kiện mua sắm trang thiết bị học trực tuyến. Song song đó, toàn tỉnh cũng chỉ có 38% học sinh tiểu học, 57% học sinh THCS, 85% học sinh THPT đảm bảo được thiết bị học trực tuyến.
Thời gian tới, học sinh mầm non, mẫu giáo tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới. Học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ học qua truyền hình, không học trực tuyến. Học sinh lớp 3 đến lớp 5 học trực tuyến, học bổ trợ qua truyền hình, bố trí lệch giờ học. Học sinh THCS, THPT (kể cả lớp 9 và lớp 12) học trực tuyến một số môn cơ bản (đối với những em có đủ điều kiện, thiết bị) từ ngày 20.9. Những học sinh không đủ điều kiện thiết bị thì tổ chức học theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 học sinh…
Đối với học sinh đang cách ly y tế, UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt phương án đảm bảo cho các em được học tập tại khu cách ly. Vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải tuân thủ đúng các quy định về cách ly và học tập trung không quá 5 học sinh/nhóm. Đài PT-TH Hậu Giang phối hợp Sở GD-ĐT xây dựng chương trình phát lại hoặc tổ chức hợp lý việc học trên truyền hình tỉnh.
Đối với học sinh thiếu phương tiện học trực tuyến, tỉnh sẽ vận động nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp, phát động mỗi cán bộ, công chức đóng góp 1 ngày lương từ chương trình "Sóng và máy tính cho em" do T.Ư phân bổ cho tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo ngành giáo dục tỉnh thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh theo quy định của T.Ư. Ngoài ra, tỉnh thống nhất chủ trương giảm thêm 50% học phí đối với học sinh thuộc diện hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, hộ có mức sống trung bình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.