Nhà trường phải có hệ thống giám sát về bạo lực học đường

04/04/2017 07:27 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường.

Theo đó, cơ sở giáo dục phải công khai kế hoạch phòng, chống và các kênh tiếp nhận thông báo, tố giác về bạo lực học đường; thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường; trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho thành viên thuộc cơ sở giáo dục...

tin liên quan

Khi học sinh 'tự xử' bạn học
Mới đây một phụ huynh ở TP.HCM đã bày tỏ bức xúc khi nghe con kể về sự việc một cán sự lớp ở trường trong quá trình nhắc nhở sai phạm của một bạn cùng lớp đã bị bạn đó vặn bong gân tay.

tin liên quan

Ám ảnh kinh hoàng nạn xâm hại tình dục
Các vụ trẻ em bị, hoặc nghi bị xâm hại tình dục trên cả nước liên tục xuất hiện trong thời gian qua khiến dư luận phẫn nộ, các bậc phụ huynh cảm thấy bất an, lo lắng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.