Nhiều ngành khoa học xã hội có điểm sàn xét tuyển từ 18-21 điểm

Hà Ánh
Hà Ánh
27/08/2021 13:33 GMT+7

Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, nhiều ngành khoa học xã hội năm nay có điểm sàn từ 18-21 điểm.

Sáng 27.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm sàn xét tuyển đợt 1 theo phương thức sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trường ĐH Sài Gòn công bố nhiều mức điểm sàn khác nhau từ 16 - 22 điểm. Ngành có điểm sàn cao nhất là sư phạm toán học, từ 22 điểm trở lên.
Tiếp đến, ngành sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh (chuyên ngành thương mại và du lịch) lấy điểm sàn từ 21 điểm trở lên. Còn ngành thanh nhạc là ở mức 20 điểm.
Điểm sàn các ngành cụ thể như sau:
Riêng ngành giáo dục mầm non, điểm sàn môn văn hoặc toán (làm tròn đến 2 số thập phân) = 19 x 1/3. Ngành sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật điểm sàn môn văn (làm tròn đến 2 số thập phân) = 18 x 1/3.
Điểm sàn trên là tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số môn chính) cộng điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) nếu có.
Cùng ngày, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trường này công bố 2 mức điểm sàn áp dụng cho từng ngành gồm 18 và 20 điểm.
Trong đó, những ngành lấy điểm sàn từ 20 điểm trở lên gồm: ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, tâm lý học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, báo chí, truyền thông đa phương tiện, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…
Điểm sàn từng ngành như bảng sau:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.