Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 6.10.2020

05/10/2020 22:13 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 6.10.2020 nêu các cơ hội cho thí sinh trong đợt xét tuyển bổ sung nếu chưa đủ điều kiện trúng tuyển đại học đợt này.

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 6.10.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt, còn lý giải vì sao điểm chuẩn bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng cao đột biến ở một số ngành? Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. Học sinh lớp 12 chuẩn bị kế hoạch học tập ra sao cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021? 

Có trường công lập vẫn còn xét bổ sung 40% chỉ tiêu

Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), cả nước có 308/ 312 trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học. Kết quả lọc ảo cho thấy còn 83 trường đạt dưới 50% chỉ tiêu sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ 15.10 đến hết năm 2020. Số trường này chủ yếu là các trường ngoài công lập; trường thuộc tỉnh, vùng sâu, vùng xa; các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non.
Tại TP.HCM, chẳng hạn Trường ĐH Quốc tế, dù điểm chuẩn ngành cao nhất lên tới 27 nhưng trường vẫn dự kiến phải xét tuyển bổ sung khoảng 40% chỉ tiêu của hầu hết các ngành (trừ 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất gồm: Logistis và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Anh). 
Vẫn còn một số trường công lập và nhiều trường ngoài công lập tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Xem tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (6.10), thí sinh sẽ có thêm thông tin để lựa chọn và quyết định.

Có phải tất cả các ngành điểm chuẩn đều tăng cao?

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, một trong những trường có điểm chuẩn cao

Ngọc Dương

Mặt bằng điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo bậc ĐH bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng so với năm ngoái, có ngành thí sinh phải trên 9 điểm/ môn mới trúng tuyển. Vì sao điểm chuẩn tăng cao, phải chăng tăng đều ở các ngành và các trường?
Nếu các năm trước, điểm chuẩn trung bình 9 điểm/môn chỉ rơi vào ngành “nóng” nhất là y khoa thì năm nay đây là điểm chuẩn của hàng loạt ngành khác: Công nghệ thông tin, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, ngôn ngữ Anh…
Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, điểm chuẩn này chỉ tăng đột biến ở những ngành nhiều thí sinh quan tâm. Ngay trong từng trường cũng có sự phân hóa mạnh mẽ, ngành có điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất cách nhau hơn 10 điểm.
Bài phân tích trên tin tức giáo dục đặc biệt của báo in Thanh Niên ngày mai sẽ giúp cho độc giả có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.