Hàn Quốc miễn xử phạt lao động Việt Nam cư trú trái phép tự nguyện về nước

Thu Hằng
Thu Hằng
05/11/2022 17:21 GMT+7

Lao động Việt Nam đang cư trú trái phép tại Hàn Quốc nếu tự nguyện về nước từ ngày 7.11.2022 - 28.2.2023 sẽ được miễn xử phạt và không bị hạn chế tái nhập cảnh nước này.

Đây là thông tin được Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết ngày 5.11.

Hiện có gần 50.000 lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

V.Hùng

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Tư pháp Hàn Quốc mới có thông báo về chính sách miễn xử phạt và không hạn chế tái nhập cảnh Hàn Quốc đối với người nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam đi theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS) đang cư trú trái phép tại Hàn Quốc.

Cụ thể, lao động Việt Nam đang cư trú trái phép tại Hàn Quốc nếu tự nguyện về nước từ ngày 7.11.2022 đến ngày 28.2.2023 sẽ được miễn xử phạt và không bị hạn chế tái nhập cảnh Hàn Quốc.

Về thủ tục, người cư trú trái phép cần khai báo về nước tại cơ quan xuất nhập cảnh hoặc khai báo online trước ít nhất 3 ngày tính từ ngày về nước ghi trên vé máy bay (trừ ngày nghỉ).

Để nắm rõ thêm thông tin, lao động Việt Nam có thể gọi tổng đài 1345 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc (chọn ngôn ngữ tiếng Việt) để được giải đáp, hoặc truy cập website Hikorea.go.kr để tham khảo thông tin.

Hiện có gần 50.000 lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp… Trong đó, lao động cư trú và làm việc dài hạn có mức lương từ 2.000 - 2.500 USD/tháng.

Trước thực trạng nhiều lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước, tháng 7.2022, Bộ LĐ-TB-XH đã có quyết định tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc năm 2022 đối với 8 huyện, thành phố, thị xã của 4 tỉnh, gồm: H.Nghi Xuân, H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); TP.Chí Linh (Hải Dương); TX.Cửa Lò, H.Nghi Lộc, H.Hưng Nguyên (Nghệ An); H.Đông Sơn, H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

8 huyện, thị kể trên có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.

Việc áp dụng biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại các địa phương năm 2023 sẽ căn cứ vào tỷ lệ và số lượng lao động của các địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào cuối năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.