Khánh thành cầu 3 Tháng 2 trước năm mới 2023: Niềm vui cho bà con nơi xã biên giới sát Campuchia

30/12/2022 14:08 GMT+7

Ngày 30.12, Báo Thanh Niên, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), UBND H.Tân Hưng cùng các nhà tài trợ đã tổ chức khánh thành cầu 3 Tháng 2 nằm sát biên giới Campuchia .

Từ sáng sớm 30.12, hàng trăm người dân nơi đây đã tập trung về khu vực tổ chức lễ khánh thành cầu 3 Tháng 2 bắc qua kênh Cái Bát (xã Hưng Điền, H.Tân Hưng, Long An). Những nụ cười hạnh phúc, những lời nhận xét về quy mô cây cầu giúp thông thương đôi bờ, thuận lợi vận chuyển hàng hóa được chia sẻ rôm rả. Đây là cây cầu mơ ước của bà con xã sát biên giới Campuchia trong suốt thời gian qua.

Người dân vùng biên giới Campuchia ấm lòng chuẩn bị đón tết bên cây cầu mới

Ông Lê Thành Yên, Phó chủ tịch UBND H.Tân Hưng cho biết, cầu 3 Tháng 2 đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đi lại, giao thương, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như vận chuyển hàng hóa nông sản sau thu hoạch của nhân dân; đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các em học sinh đến trường vào mùa mưa lũ.

Phó chủ tịch H.Tân Hưng nhận định, cây cầu giúp H.Tân Hưng từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm; tạo điều kiện cho huyện xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa trung tâm hành chính huyện với tuyến đường tuần tra biên giới; tạo thế phòng thủ liên hoàn trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Cầu 3 Tháng 2 khởi công ngày 15.9.2022 và hoàn thành sau 3,5 tháng thi công. Cây cầu có chiều dài 40 m, rộng 4 m, thuận lợi giao thương hàng hóa

Nhật thịnh

Mỗi cán bộ chiến sĩ của PC08, Công an TP.HCM đã ủng hộ hơn 1 ngày lương cùng các đơn vị tài trợ phối hợp xây cầu trị giá hơn 1,4 tỉ đồng

Nhật thịnh

Nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên cho hay, trong suốt 36 năm qua, Báo Thanh Niên luôn bám sát tôn chỉ mục đích của mình là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, Báo Thanh Niên tự hào là tờ báo luôn chia sẻ máu thịt với những hoàn cảnh khó khăn, những nơi gian khó của đất nước thông qua các hoạt động sau mặt báo.

Bên kia cầu là căn nhà tình thương được chính các đơn vị tài trợ xây cầu hỗ trợ kinh phí xây dựng

Nhật thịnh

Niềm vui của người dân xã sát biên giới khi có cầu mới

Nhật thịnh

Theo nhà báo Trần Việt Hưng, xuất phát từ những trăn trở về sự vất vả của bà con trong bài báo Hàng trăm hộ dân ngay biên giới “khát” một cây cầu để bớt… run, cho con cháu đi học trên Báo Thanh Niên, mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã ủng hộ hơn 1 ngày lương mong biến ước mơ của bà con thành hiện thực.

Đảng ủy Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã giao Liên chi hội nhà báo kết nối cùng tìm kiếm nguồn tài trợ chung tay xây dựng cây cầu 3 Tháng 2 dài 40 m, rộng 4 m, tải trọng 5 tấn – thực hiện ước mơ của bà con ở xã sát biên giới Campuchia. Địa phương cũng thể hiện trách nhiệm khi đi lại nhiều lần từ huyện – tòa soạn Báo Thanh Niên để thiết kế cây cầu, kêu gọi tài trợ và cập nhật liên tục tiến độ xây dựng.

“Giờ đây, người dân đã có thể vận chuyển hàng hóa qua cầu, từ đó phát triển đời sống. Quy mô cây cầu tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, tình cảm của các nhà tài trợ với bà con”, nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ.

Nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ, Báo Thanh Niên tự hào là tờ báo luôn chia sẻ máu thịt với những hoàn cảnh khó khăn, những nơi gian khó của đất nước thông qua các hoạt động sau mặt báo.

Nhật thịnh

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cũng cho hay, rất vui mừng khi thấy cây cầu hoàn thiện, thông thương đôi bờ liên xã, liên tỉnh.

Từ bài viết của Báo Thanh Niên ngày 3.8, với tiêu đề “Hàng trăm hộ dân ngay biên giới “khát” một cây cầu để bớt run, cho con cháu đi học”, Đảng ủy – Ban chỉ huy Phòng đã trăn trở, suy nghĩ, vận động 100% cán bộ chiến sĩ thuộc phòng ủng hộ hơn 1 ngày lương với tổng số tiền là 500 triệu đồng để xây cầu.

Ngoài xây cầu 3 Tháng 2, các nhà tài trợ cũng tặng 1 nhà tình nghĩa và 1 nhà tình thương trên địa bàn

Nhật thịnh

Hoa hậu môi trường Nguyễn Thanh Hà trao các phần quà tết đến 36 hộ nghèo

Nhật thịnh

Việc đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong quá trình xây dựng cầu đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của Đảng viên, cán bộ chiến sĩ Phòng PC08 trong việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở các vùng biên giới.

“Qua gần 3,5 tháng thi công, đến nay, công trình hoàn thiện và khánh thành đưa vào sử dụng, chúng tôi hy vọng, cây cầu sẽ tạo thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng”, thượng tá Dương nói.

Nhà báo Trần Việt Hưng và ông Nguyễn Văn Đắng, Phó tổng giám đốc Sawaco trao quà tết đến các hộ nghèo

Nhật thịnh

Có cầu mới, ngày mưa, ngày giông bà con cũng không còn lo ngại

Nhật thịnh

Theo đại diện nhà tài trợ và cũng là nhà thầu thi công cầu, ông Đặng Hoài Nam, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viteccons, kế hoạch đề ra cầu 3 Tháng 2 sẽ hoàn thành vào đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Nhưng với mong muốn để nhịp cầu hoàn thành đưa vào phục vụ người dân sớm hơn, bằng sự quyết tâm của đội ngũ kỹ sư Viteccons và các đối tác, đơn vị đã nỗ lực thi công vượt tiến độ công trình khoảng 1 tháng.

“Tôi rất vui khi chứng kiến sự phấn khởi của các cô, bác, anh, chị và các em nhỏ trong ngày chính thức khánh thành cây cầu này. Là một trong các đơn vị tham gia dự án, tôi thấy đây là một việc làm hết sức thiết thực, rất đúng theo mong muốn của các các nhà tài trợ và mang lại lợi ích cho người dân địa phương”, ông Nam bày tỏ.

Các em học sinh trên địa bàn cũng nhận được 100 thùng sữa từ Công ty CP sữa Quốc tế - thương hiệu sữa LOF

Nhật thịnh

Cầu 3 Tháng 2 hoàn thành đưa vào sử dụng giúp việc đi lại của người dân xung quanh thuận lợi, an toàn

Nhật thịnh

Trong lễ khánh thành, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam đã trao tặng bà con địa phương 50 phần quà , Công ty CP cấp nước Chợ Lớn tặng 50 triệu đồng, Công ty CP tập đoàn Masan tặng 36 phần quà, Công ty Viteccons tặng 15 phần quà, Công ty CP sữa Quốc tế - thương hiệu sữa LOF tặng 100 thùng sữa, chị Nguyễn Thị Thu Hằng và anh Tuấn Kiệt (ngụ TP.HCM) cũng tặng 18 triệu đồng tặng các hộ khó khăn.

Bà Trương Thị Ngọc Hằng, Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam và thượng tá Nguyễn Đình Dương cùng trao 50 phần quà và bao lì xì đến 50 hộ cận nghèo

Nhật thịnh

Tới dự lễ khánh thành cầu từ sáng sớm, nhiều người dân bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi từ bây giờ xã có thêm một cây cầu mới. Chở một thùng quà trên chiếc xe máy, chạy thử lần đầu tiên trên cây cầu mới khánh thành, ông Trần Bé Tư (trú ấp Lấn Biển, xã Hưng Điền) hồ hởi: “Trước đây để qua kênh Cái Bát phải đi qua một cây cầu cũ, ọp ẹp lắm, không được vừa lớn, vừa đẹp, chắc chắn như cái cầu này đâu. Giờ thì có đi qua ngày mưa, ngày giông cũng không lo”.

Vui mừng nhất trong lễ khánh thành cầu có lẽ là những em nhỏ. Hành trình đến trường học từ giờ không còn gian truân, thấp thỏm khi phải đi qua cây ọp ẹp nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.